​Bão số 3 và áp thấp nhiệt đới cùng tấn công Biển Đông

Cập nhật: 22-07-2017 | 17:25:43

 Chiều 22-7, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 3 có tên quốc tế Roke và áp thấp nhiệt đới tạo thành hai hình thế thời tiết xấu cùng song hành trên biển.

Dự báo đường đi của bão số 3 và ATNĐ - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết trong 6 giờ qua, áp thấp nhiệt (ATNĐ) đã ít di chuyển.

Lúc 13h chiều 22-7, vị trí tâm ATNĐ ở cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 120km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23-7, vị trí tâm ATNĐ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9 nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,5 độ vĩ Bắc đến 20,5 độ vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 115,0 độ kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông trên diện rộng kèm theo gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8. Độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trong khi đó trên khu vực đông bắc Biển Đông, cơn bão có tên quốc tế Roke (bão số 3) đang hoành hành dữ dội.

Lúc 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 620km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành ATNĐ.

Đến 13h ngày 23-7, vị trí tâm ATNĐ ở trên bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-8.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9 nằm ở phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 119,0 độ kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trước tình trạng hai hình thế thời tiết xấu cùng tấn công Biển Đông đồng thời, vùng mưa to và gió mạnh rất rộng, tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển ATNĐ và bão số 3 đang tiến vào cần di chuyển gấp về bến đậu, hoặc đến khu vực biển tốt hơn để đảm bảo an toàn.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên