“Giữ mình” trước bia rượu

Cập nhật: 06-02-2015 | 08:29:34

Những ngày cận Tết Nguyên đán, có lẽ nhiều người không thể nào từ chối được trước các tiệc tổng kết, tất niên mà ở đó, bia rượu là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, những thực khách nên lưu ý rằng không nên lạm dụng bia rượu để rồi chuốc lấy họa vào thân hoặc gây ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là trong vấn đề tham gia giao thông. Không phải tự dưng các cơ quan chức năng như ngành công an, ngành giao thông đưa ra nhiều khẩu hiệu, đợt cao điểm như “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, đợt cao điểm đo nồng độ cồn… vì những nhà quản lý tiên lượng được rằng sau khi có chút men, nhiều người bỗng muốn trở thành “anh hùng xa lộ”. Thực tế cho thấy các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người có nguyên nhân không nhỏ là người tham gia giao thông đã có rượu bia. Theo một số nhà chuyên môn, khi có cồn vào máu khiến cho chủ thể khó kiểm soát hành vi của mình. Khi lượng cồn trong máu quá nhiều sẽ khiến cho hành vi của chủ thể không nhanh nhẹn, dứt khoát. Vì vậy khi họ tham gia giao thông thì khó xử lý được trước những tình huống tưởng chừng đơn giản.

Hai xe máy va vào nhau nằm chỏng vó bên đường, cả hai người điều khiển xe máy đều vừa rời khỏi một tiệc cưới cách đó không xa. Ảnh: NG.HẬU

Để những ngày xuân được vui trọn vẹn, mỗi người hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, vì gia đình, xã hội; phải biết “giữ mình” trước bia rượu…

 VĂN LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên