“Hiệp sĩ” An Phú tiếp tục lập công

Cập nhật: 29-07-2016 | 21:34:40

Bình Dương

(BDO) Chiều ngày 29-7, đại úy Lê Đình Hùng, Phó trưởng công an Phường An Phú (TX. Thuận An) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Trần Quý Hợi (SN: 1983, quê Nghệ An) cho cơ quan cảnh sát điều tra công an TX. Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 28-7, tên Trần Quý Hợi nhìn thấy chiếc xe máy BKS: 61C1-16530 của anh Hoàng Văn Tuấn (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), đang dựng trước số nhà 157D/2, KP. 1B, phường An Phú không có người trông coi, đối tượng này đã dùng đoản để bẻ khóa xe để trộm liền bị anh Tuấn phát hiện tri hô. Vào thời điểm trên, nhiều “hiệp sĩ” trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú đang trên đường đi tuần tra liền triển khai công tác vậy bắt đối tượng cùng tang vật, đem về cơ quan công an phường làm việc. Tại trụ sở công an An Phú, Hợi khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trước đó, chiều ngày 23-7, trên đường đi tuần tra, “hiệp sĩ” phường An Phú phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Tiến (SN: 1984, quê Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn là đối tượng trộm cắp nên bố trí lực lượng theo dõi, bám đuôi đối tượng. Sau thời gian theo dõi, đến đường D38, khu dân cư Vietsing, KP4, phường An Phú, tên Tiến  và một đối tượng khác tên Quang (chưa rõ nhân than lai lịch) đã dùng đoãn khóa để trộm cắp chiếc xe máy BKS: 83P1-51798 đang dựng trước khu phòng trọ.  Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đã khống chế được đối tượng cùng tang vật, đem về cơ quan công an phường làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên