“Hiệp sĩ” Lai Uyên lập công

Cập nhật: 01-06-2015 | 08:46:23

Nhận được thông tin người ở trọ tại địa bàn xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng báo thường bị mất trộm tài sản vào rạng sáng nên “hiệp sĩ” Nguyễn Tấn Đức và đồng đội phối hợp cùng Công an (CA) xã Lai Uyên lên kế hoạch tuần tra, mật phục nhằm bắt gọn gã đạo chích.

Khoảng 7 giờ ngày 11-5, khi tuần tra, lực lượng phát hiện 1 đối tượng nghi vấn nên mời về CA xã Lai Uyên làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tình (SN 1995, quê Hà Tĩnh, tạm trú ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên). Tình thừa nhận từ năm 2014 đến khi bị phát hiện đã thực hiện 17 phi vụ đột nhập vào phòng trọ của công nhân trộm cắp tài sản. Địa bàn Tình hoạt động là khu vực xã Lai Uyên, Tân Hưng… huyện Bàu Bàng.

Vào lúc 6 giờ sáng 19- 5, “hiệp sĩ” Nguyễn Tấn Đức nhận được tin báo cho biết có nhiều đối tượng tổ chức mua bán ma túy trong lô cao su. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” địa phương và CA xã Lai Uyên phối hợp trinh sát ma túy CA huyện Bàu Bàng lên kế hoạch chốt chặn các ngõ hẻm trong lô cao su nhằm bắt quả tang đối tượng. Đến 10 giờ thì lực lượng tiến hành bắt quả tang 9 đối tượng đang mua bán ma túy tại lô cao su. Hiện Cơ quan CSĐT CA huyện Bàu Bàng đang tạm giữ các đối tượng Phạm Minh Sơn (SN 1985, ngụ ấp 5, xã Hưng Hòa, Bàu Bàng), Phạm Thị Thúy (SN 1989) và Lê Thanh Sang (SN 1984, cùng ngụ xã Phước Hòa, Phú Giáo) để điều tra về hành vi mua bán ma túy trái phép.

L.T.P

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên