“Xuân Quê hương 2015” đón gần 100 kiều bào vui Tết cổ truyền

Cập nhật: 12-02-2015 | 10:19:59

Tối 10-2, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2015” đón gần 100 kiều bào tiêu biểu về nước vui Tết cổ truyền dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu Kiều bào dự chương trình "Xuân Quê hương" năm 2015. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thông báo với đông đảo kiều bào về tình hình kinh tế-xã hội của Thủ đô, đồng thời ghi nhận và cảm ơn tình cảm, tấm lòng và trí tuệ của bà con kiều bào dành cho Hà Nội trong thời gian qua.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội ước cả năm 2014 tăng 8,8%, cao hơn năm 2013 và bằng 1,52 lần mức tăng chung của cả nước, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thủ đô đều đạt và vượt kế hoạch, an ninh chính trị được giữ vững.

Có được những kết quả đó, phải kể đến sự chung sức chung lòng của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính đến năm 2014, trên địa bàn Hà Nội đã có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do kiều bào Việt Nam đầu tư, với số vốn trên 200 triệu USD; khoảng 170 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng luôn tâm niệm, kiều bào là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội sẽ làm hết sức để hỗ trợ đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp công sức xây dựng quê hương đất nước.

Trong ngày, đoàn kiều bào tham dự các hoạt động văn hóa truyền thống và ăn cỗ Tết cổ truyền tại Bát Tràng ở thủ đô Hà Nội; chào Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; chào Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Dự kiến ngày 11-2, đoàn kiều bào sẽ tham dự giao lưu với Đài Truyền hình VTC10; đi Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô tham dự các trò chơi dân gian ở các nhà dân tộc, cùng nhân dân, du khách tham gia chương trình “Gói bánh Chưng xanh" cùng người nghèo ăn Tết và dự Liên hoan Ẩm thực dân tộc, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên