10 sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch nổi bật của Bình Dương năm 2014

Cập nhật: 07-01-2015 | 15:37:03

(BDO) Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) quan trọng. Tuy nhiên, sau khi bình chọn, Sở VH-TT&DL đã chọn công bố 10 sự kiện nổi bật nhất của năm 2014. Dưới đây là 10 sự kiện VH-TT-DL nổi bật của Bình Dương năm 2014:

1.  Bình Dương tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 đạt 2 HCV, 1 HCB và tiếp nhận đăng cai tổ chức Festival lần thứ II - Bình Dương 2016.

Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I-2014 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, đoàn Bình Dương tham gia 6 tiết mục, gồm: Hòa tấu Liên Nam (8 câu xuân, 8 câu ai, 12 câu đảo); song ca tiết mục “Hồn thiêng sông núi”; đơn ca “Vọng chinh phu” và “Bến cũ tình xưa”; độc tấu đờn kìm; ca ra bộ “Sui gia kể chuyện nông thôn mới”. Kết quả, Bình Dương đã xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB và đoạt huy chương vàng toàn đoàn. Bình Dương cũng đã tiếp nhận cờ đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II-2016.

2. Bình Dương tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về “Biển đảo quê hương” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Cục Công tác phía Nam của Bộ VH-TT&DL tổ chức 3 chương trình văn nghệ tổng hợp phục vụ công nhân lao động với chủ đề “Biển đảo thân yêu” tại TX.Bến Cát, TX.Dĩ An và TX.Tân Uyên. Ngày 29-11-2014, tại quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh đã diễn ra Ngày hội “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển, đảo quê hương” do Tỉnh đoàn tổ chức. Chương trình có xếp hình nghệ thuật “Bản đồ Việt Nam” với sự tham gia của 3.000 người.

3. Bình Dương có cây thông noel cao nhất Việt Nam và số người mặc áo ông già noel đông nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục.

Tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ phối hợp với Công ty Cổ phần King Star tổ chức Chương trình chào năm mới với chủ đề “Giấc mơ Bình Dương”. Tại đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công bố xác lập kỷ lục “Cây thông noel cao nhất Việt Nam” có chiều cao 36m,  đường kính 14m, được trang trí bởi hơn 200.000 đèn led, cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng Laser tạo nên hiệu ứng sống động; kỷ lục số người mặc áo ông già noel đông nhất Việt Nam với hơn 450 người.

4. Tổ chức thành công vòng chung kết Cuộc thi “Chiếc thìa vàng 2014” với giải nhất lên đến 1 tỷ đồng

Cuộc thi “Chiếc thìa vàng” lần thứ II-2014 do Công ty TNHH Minh Long I tổ chức. Đây là chương trình thi nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp trên khắp vùng, miền của cả nước. Cuộc thi được khởi tranh từ ngày 21-5-2014, với sự tham gia của 140 đội đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 10-12-2014, vòng chung kết đã diễn ra tại Minh Sáng Plaza (TX.Thuận An). Quán quân của cuộc thi thuộc về đội Caravelle Hotel (TP.HCM) với phần thưởng là 1 cúp đầu bếp và 1 tỷ đồng.

5. Bình Dương là 1 trong 3 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc tại vòng Chung kết Liên hoan “Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách” toàn quốc tại tỉnh Điện Biên

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong 2 ngày 7 và 8-4-2014, Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chung kết Liên hoan cán bộ thư viện (TV) tuyên truyền giới thiệu sách, với chủ đề: “Âm vang Điện Biên”. Cùng với thư viện (TV) Hà Nội và TV Điện Biên, TV tỉnh Bình Dương nằm trong top 3 đơn vị xuất sắc nhất.

Bình Dương là đơn vị đại diện 9 tỉnh miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ tham dự liên hoan với chương trình có thời lượng 30 phút, gồm: Giới thiệu đội hình, giới thiệu về miền Đông Nam bộ; giới thiệu sách “Tiếng sấm Điện Biên”; năng khiếu với tiểu phẩm “Giá trị một quá khứ”; trả lời câu hỏi của Ban tổ chức xoay quanh chiến thắng Điện Biên Phủ.

6. Đội tuyển Bóng đá Becamex Bình Dương 3 lần vô địch V-League, siêu Cúp quốc gia và lần đầu tiên vô địch giải các CLB Bóng đá khu vực sông Mekong 2014

Với chiến thắng tại mùa bóng V-League 2014, đội tuyển bóng đá Becamex Bình Dương đã trở thành đội bóng duy nhất của quốc gia 3 lần đoạt chức vô địch V-League và siêu Cúp quốc gia.

Tại giải vô địch các CLB bóng đá khu vực sông Mekong lần đầu tiên được Bình Dương đăng cai tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn TOYOTA (Nhật Bản), quy tụ 4 CLB bóng đá xuất sắc nhất đến từ 4 quốc gia thuộc khu vực sông Mekong, gồm: Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia), Ayeyawady United (Myanma) và Becamex Bình Dương (Việt Nam), đội Becamex Bình Dương đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch.

7. Bình Dương đóng góp 4 vận động viên (VĐV) cho đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội TDTT Châu Á - Asiad 17

4 VĐV Bình Dương được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Asiad 17 tại Hàn Quốc, gồm: Nguyễn Minh Phụng môn Karatedo, Nguyễn Phan Ngọc Trang môn Xe đạp, Nguyễn Thành Phố môn Bowling và Nguyễn Thanh Duy môn Karatedo. VĐV Nguyễn Thanh Duy giành chiến thắng hạng 3 tại đấu trường châu lục - Asiad 17.

8. Lần đầu tiên VĐV Nguyễn Thùy Dung môn Xe đạp nữ giành 3 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014; VĐV Lại Lý Huynh môn Cờ tướng đạt HCB đồng đội thế giới và Châu Á

Đại hội TDTT toàn quốc lần VII-2014, Đoàn Bình Dương đoạt 8 huy chương vàng. Riêng VĐV Nguyễn Thùy Dung môn Xe đạp nữ giành 3 HCV ở các nội dung 3km, 30km cá nhân nữ và 3km đồng đội nữ. Năm 2014, VĐV Lại Lý Huynh môn Cờ tướng của tỉnh đã giành 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ cá nhân tại giải Cờ tướng đồng đội thế giới 2014 diễn ra tại Berlin (CHLB Đức). Ngoài ra, VĐV Lại Lý Huynh cùng đội tuyển Cờ tướng Việt Nam tham gia giải Cờ tướng đồng đội Châu Á đã giành được vị trí á quân. 

9. Đăng cai tổ chức thành công giải Cúp các CLB Thể dục dưỡng sinh (TDDS) toàn quốc năm 2014 và Liên hoan TDDS tỉnh Bình Dương mở rộng lần thứ I-2014

Giải cúp các CLB TDDS toàn quốc năm 2014 do Bình Dương đăng cai quy tụ hơn 410 VĐV thuộc 23 đội đến từ 11 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đơn vị chủ nhà tham gia tranh tài với 5 đội: TP.TDM, TX.Dĩ An, TX.Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Kết quả đội chủ nhà Bình Dương giành 2 giải nhất với nội dung 7 động tác quy định thuộc về CLB TDDS TX.Dĩ An và nội dụng Thái cực quyền thuộc về CLB TDDS TP.Thủ Dầu Một.   

Lần đầu tiên Sở VH-TT&DL phối hợp với Hội TDDS tỉnh tổ chức chức thành công Liên hoan TDDS tỉnh Bình Dương mở rộng lần thứ I-2014 với sự tham gia của trên 1.700 VĐV là người cao tuổi đến từ 19 đoàn trong và ngoài tỉnh.

10. Giải xe đạp phong trào Truyền hình Bình Dương mở rộng cúp Becamex IDC lần thứ I-2014

Giải thu hút 19 CLB với 300 VĐV ở các tỉnh, thành phố tham dự. Giải đấu dành cho các tay đua xe đạp phong trào từ 16 đến 55 tuổi với 6 chặng đua diễn ra 2 tháng/một lần/một chặng. Đây là một sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn xe đạp trên toàn quốc.

HUY BÌNH - THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên