10 tháng năm 2018, ngành hải quan thu ngân sách hơn 254.000 tỷ đồng

Cập nhật: 06-11-2018 | 06:26:23

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10 vừa qua, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 9. Tính chung, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 10 tháng năm 2018 của cả nước dự kiến đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so cùng kỳ năm 2017. Trong số này, xuất khẩu cả nước ước đạt 200,27 tỷ USD (tăng 14,2%), nhập khẩu ước đạt 193,84 tỷ USD (tăng 11,8%); mức thặng dư là 6,42 tỷ USD. Về thu ngân sách Nhà nước, 10 tháng qua ngành hải quan cả nước thực hiện được 254.160 tỷ đồng, bằng 86,74% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 6,82% so cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, từ ngày 16-9 đến 15-10, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp kiểm tra và đã phát hiện, bắt giữ 1.875 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 301 tỷ đồng, thu nộp ngân sách gần 45,65 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 12 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 13 vụ.

K.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên