TOYOTA V.LEAGUE 2015 - VÒNG 1 - SÂN BÌNH DƯƠNG

17g00 ngày 4-1, B. Bình Dương - Đồng Tháp: Khẳng định đẳng cấp!

Cập nhật: 04-01-2015 | 14:13:00

Ngày đầu trở lại V-League, Đồng Tháp đã đối diện nguy cơ thất bại khi phải làm khách Becamex Bình Dương. Nhà ĐKVĐ đang hừng hực khí thế bước vào Lễ khai mạc chính của mùa giải trên sân nhà và với đẳng cấp vượt trội, họ quyết tâm tô điểm cho lễ hội ấy thêm phần rực rỡ, bằng một chiến thắng trước Đồng Tháp.

B.Bình Dương (trái) sẽ giành chiến thắng để khẳng định đẳng cấp của nhà ĐKVĐ

Rất nhiều HLV muốn sở hữu dàn hảo thủ của B.BD. Những Đình Luật, Phước Tứ, Trọng Hoàng, Anh Đức, Moses, Abass... đều đang là ngôi sao sáng giá bậc nhất V-League. Trong khi đó, gương mặt đáng nể nhất của Đồng Tháp chỉ là Thanh Hiền. Còn những cái tên như Duy Khanh, Được Em, Hải Anh... chỉ ở mức thường thường bậc trung.

Chuyên môn chênh lệch nên giá trị đội hình B.BD và Đồng Tháp cũng ở hai thái cực đối lập. Không cần thống kê hết, chỉ cần bản hợp đồng của B.BD với Công Vinh (cỡ 7 tỷ đồng) là đủ nói lên sự chênh lệch. Mùa này, Đồng Tháp chi chưa đầy 3 tỷ đồng cho chuyển nhượng. Trong đó, chỉ 3 nội binh được lót tay tổng cộng 1 tỷ đồng; mỗi ngoại binh hơn 600 triệu đồng; các nội binh còn lại     nhận được khoảng 30 triệu đồng/người.

Nếu Đồng Tháp chỉ có 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới (với 3 trận giao hữu nhằm lắp ghép đội hình) thì B.BD lại có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những chuyến đi rèn thể lực ở Đà Nẵng, dự các giải có tính cạnh tranh cao như Toyota Mekong Club Championship hay BTV Cup. 

Những hình ảnh ấy cho thấy khoảng cách quá lớn giữa B.BD và Đồng Tháp. Hơn nữa, đội ĐKVĐ V-League còn có sự hậu thuẫn mạnh của khán giả nhà nên trên lý thuyết, họ phải thắng và cần thắng đậm. Chắc chắn, rất ít người tin Đồng Tháp sẽ hòa chứ chưa nói đến chuyện có trọn 3 điểm trước gã khổng lồ B.BD, ngay cả khi trận này đội chủ nhà thiếu cả Công Vinh lẫn Tấn Tài.

Tuy nhiên, nếu ra sân với tư tưởng một kẻ bề trên, B.Bình Dương có thể sẽ phải trả giá. Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 ở trận tranh Siêu Cúp QG 2014 trước một Hải Phòng chơi tập trung và quyết liệt là lời cảnh tỉnh với đội bóng đất Thủ. Đó cũng là điểm tựa niềm tin cho Đồng Tháp trong chuyến làm khách này. Luôn được tiếng là “cần cù bù khả năng”, nên đoàn quân của ông Phạm Công Lộc quyết chí sẽ chơi với 200% sức lực và tinh thần vốn có. 

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Đồng Tháp chưa bao giờ được đánh giá ngang ngửa với B.Bình Dương, nhưng họ cũng từng khiến đối thủ này phải ôm hận ngay tại Bình Dương. Chiến thắng 4-2 ở mùa giải 2010 chính là chất xúc tác để Đồng Tháp có thêm sự tự tin trước đội ĐKVĐ. Nhưng dù tự tin, vẫn rất khó để đội bóng xứ bưng biền tạo được cú sốc, bởi trên sân nhà, B.Bình Dương sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở màn mùa giải bằng một chiến thắng.

Kinh phí hạn hẹp nên lãnh đạo đội Đồng Tháp đã tính mức thưởng các trận đấu của đội nhà bằng điểm số. Cụ thể, thang điểm đưa ra như sau: Trên sân khách, mỗi trận thắng được cộng 4 điểm, hòa được 2 điểm và thua bị trừ 1 điểm; Trên sân nhà, mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua bị trừ 2 điểm. Mỗi điểm tương đương với 70 triệu đồng, tức là mỗi trận thắng sân khách, Đồng Tháp được thưởng 280 triệu và sân nhà được 210 triệu đồng.

Theo Bóng đá+

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên