18 năm tù dành cho kẻ đâm chết người tình

Cập nhật: 25-08-2016 | 17:55:35

(BDO) Ngày 25-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức xét xử lưu động vụ án giết người tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lượm (26 tuổi, quê Sóc Trăng) mức án 18 năm tù giam về tội “giết người”.

 Bị cáo Lượm tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thị Lượm và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Kiên Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên. Ngày 27-2-2016, Tuấn chở Lượm đến phòng trọ của bạn tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An để nhậu. Trong lúc nhậu, giữa Lượm và Tuấn xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Bực tức, Lượm lấy con dao dài khoảng 30cm trên kệ bếp của phòng trọ đâm vào ngực của Tuấn, khiến Tuấn chết trên đường đi cấp cứu.

Duy Khang


Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên