3 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: Xuất hiện nhiều điển hình tốt, việc làm hay

Cập nhật: 29-05-2010 | 00:00:00

Như vậy là đã 3 năm tuổi trẻ Bình Dương thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. CVĐ đã được cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội, thanh niên. Hàng loạt công trình, phần việc được làm nên từ cuộc hành trình theo chân Bác...

Trao đổi những hiểu biết về Bác trong giờ học tậpNhững con số biết nói

Có thể nói rằng, CVĐ được cụ thể qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, thanh niên bằng đa dạng các hình thức, kênh thông tin khác nhau nhằm phát huy tối đa hiệu quả tinh thần và ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác.

Toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.000 buổi diễn đàn, tọa đàm, chiếu phim, nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 350 hội thi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trang bị 3.000 sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và các tài liệu liên quan, tập huấn cho các cơ sở Đoàn và 100% báo cáo viên - tuyên truyền viên các cấp hướng dẫn triển khai CVĐ. Ngay từ buổi đầu, CVĐ đã lan tỏa sâu rộng trong mọi hoạt động của các cấp Đoàn, Hội trên khắp các địa bàn huyện, thị. Việc học tập được thực hiện sôi nổi qua các phong trào tập thể như hội thi Đội tuyên truyền Thanh niên về đạo đức cách mạng của Bác, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Olympic triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, hội thi “Sáng ngời tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”... Với từng cá nhân được thể hiện qua những việc làm tốt, gương sáng giữa đời thường, viết nhật ký làm theo lời Bác mà nội dung là ghi lại những việc làm cụ thể hàng ngày, đã tổ chức triển lãm gần 4.000 quyển nhật ký, sổ vàng và hơn 1.000 hình ảnh hoạt động làm theo lời Bác từ hoạt động của các cấp bộ Đoàn.

Nhiều cơ sở Đoàn, Hội có sự sáng tạo trong cách triển khai, thực hiện hiệu quả CVĐ như Huyện đoàn Dĩ An với mô hình “Gia đình đoàn viên học tập và làm theo lời Bác”; Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa với “Chi đoàn làm theo lời Bác”, “Chi đoàn hành trình theo chân Bác”; Đoàn Công ty TNHH Một thành viên Cao su Dầu Tiếng “Thực hành tiết kiệm 30% văn phòng phẩm và nhiên vật liệu”; Đoàn khối Doanh nghiệp xây dựng “Quy chế làm việc theo các chuẩn mực đạo đức của Bác”; Đoàn khối Dân Chính Đảng cải cách hành chính, quy trình làm việc hiệu quả... Qua CVĐ cũng ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, đã tác động tích cực đến công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đến nay, cấp tỉnh đã tuyên dương 354 đoàn viên thanh niên và cấp Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên dương hơn 1.350 ĐVTN tiêu biểu làm theo lời Bác. Việc tuyên dương kịp thời những gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác góp phần tạo nên những hiệu ứng tích cực cho việc thực hiện CVĐ...

Bài học kinh nghiệm

Vì đây là CVĐ lớn, mang ý nghĩa sâu sắc nên việc triển khai CVĐ trong 3 năm qua đạt được những kết quả như trên là có sự nỗ lực không ngừng của cấp cán bộ Đoàn. CVĐ đã tạo nên không khí học tập sôi nổi, chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của tuổi trẻ, đồng thời có sức lan tỏa đến cả những thanh niên ngoài tổ chức Đoàn.

Bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ việc triển khai thực hiện CVĐ là công tác chỉ đạo cần đi vào chiều sâu, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn; Làm tốt việc nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong mỗi cán bộ thuộc các cơ quan chuyên trách Đoàn và cán bộ lãnh đạo, thủ lĩnh thanh niên, ý thức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nền nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên TTN; Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tiếp tục nâng cao nhận thức và động viên sự tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong ĐVTN, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Từng cán bộ Đoàn, ĐVTN phải đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm, hành động cụ thể, phù hợp. Đây là điểm nhấn mạnh quan trọng, cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt để đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; mỗi cán bộ, ĐVTN phải tự nghiên cứu để có thể hiểu sâu sắc ý nghĩa hơn về đạo đức Hồ Chí Minh từ đó thấm nhuần về bản chất, đạo đức trong sáng, ý nghĩa nhân văn, xã hội tốt đẹp trong tư tưởng của Người...

Từ những kinh nghiệm ấy để có thể nâng chất lượng CVĐ cao hơn trong thời gian tới.

NGỌC TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên