3 nữ sinh Đắk Nông tự tử do buồn gia đình

Cập nhật: 27-05-2012 | 00:00:00

Ngày 26-5, bà Trương Thị Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi kết luận điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba nữ sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk) vào ngày 17-3 cho nhà trường và Phòng Giáo dục huyện.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân khiến ba nữ sinh này tự tử là do buồn chuyện bạn bè và gia đình. “Trong nhóm này các em đã kết nghĩa chị em và cả nhóm đã cùng nhau uống chai nước có chứa chất độc chứ không phải do áp lực học hành và chuyện bị cô giáo phạt vì làm mất sổ đầu bài như một số thông tin ban đầu”, bà Bắc nói.

Lúc 11g30 ngày 17-3, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil  tiếp nhận ba nữ sinh lớp 7A2 Trường THCS Phan Chu Trinh gồm Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và cả ba đều tử vong ngay sau đó với nhiều biểu hiện ngộ độc.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên