4 doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Cập nhật: 30-10-2017 | 08:20:46

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á vừa nhận giải thưởng “World Class” năm 2017 - vị trí cao nhất trong hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA). Đây là giải thưởng danh giá mà các công ty khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều hướng tới và mong muốn đạt được. Bởi lẽ, các tiêu chí đề cử tham gia rất khắt khe, như: Phải được nhận giải Vàng chất lượng quốc gia ở nước sở tại trong vòng 2 năm gần nhất; phải do cơ quan Giải thưởng chất lượng quốc gia đề cử. Bên cạnh đó, các tiêu chí xét duyệt giải thưởng đều áp dụng theo các tiêu chí của mô hình Giải thưởng chất lượng quốc gia Hoa Kỳ.

Sau 17 năm tham gia giải thưởng GPEA, Việt Nam có 44 doanh nghiệp đạt giải thưởng này. Hệ thống giải thưởng GPEA gồm 3 vị trí quan trọng, trong đó vị trí cao nhất là “World Class”, tương ứng với giải nhất; “Best in Class”, tương ứng với giải nhì và “Quest Class Award”, tương ứng với giải ba.

Năm nay, Việt Nam có 4 doanh nghiệp vinh dự nhận giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài Công ty Cổ phần Tôn Đông Á còn có 3 công ty khác gồm: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa (Khánh Hòa) đạt giải “World Class Award” cho loại hình dịch vụ lớn; Công ty Cổ phần Sản xuất thép Việt Đức (Vĩnh Phúc) đạt giải “Best In Class Award” cho loại hình sản xuất nhỏ; Công ty Cổ phần Long Hậu (Long An) đạt giải “Quest for Excellence Award” cho loại hình dịch vụ nhỏ.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên