41 năm tù cho 3 bị cáo cướp hơn 157 lượng vàng

Cập nhật: 29-11-2013 | 00:00:00

(BDO) Ngày 29-11, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lưu động sơ thẩm vụ án cướp hơn 157 lượng vàng xảy ra tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo vào tháng 3-2013.

HĐXX đã tuyên phạt hai anh em Đỗ Trọng Thi (29 tuổi) 18 năm tù về tội cướp tài sản, anh trai của Thi là Đỗ Trọng Hưng (32 tuổi, cùng ngụ TX Đồng Xoài, Bình Phước) 17 năm tù về cùng tội danh. Đặng Văn Kết (27 tuổi, ngụ TX Đồng Xoái, Bình Phước) bị tuyên 6 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, anh em Hưng, Thi là cháu gọi ông Trần Đình Chiến (60 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, nguyên cán bộ làm việc tại một công ty cao su) là cậu ruột. Do biết ông Chiến đi du lịch tại Campuchia và trong nhà có nhiều tiền, vàng nên hai đối tượng trên bịt mặt đột nhập nhà ông Chiến, khống chế bà Vũ Thị Bốn (55 tuổi vợ ông Chiến), phá két sắt cướp đi hơn 157 lượng vàng. Sau đó hai đối tượng này đem tới chôn dưới nền nhà của Đặng Văn Kết (bạn của Thi, tại TX Đồng Xoài).

Hưng và Thi bị truy tố tội cướp tài sản. Kết bị truy tố tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời xin tòa khoan hồng để sớm được về với gia đình.

Duy Khang
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên