6 tháng đầu năm 2018 nhiều vụ án nghiêm trọng được điều tra làm rõ, tạo niềm tin trong nhân dân

Cập nhật: 26-07-2018 | 19:11:21

(BDO) Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia diễn ra ngày 26-7. Tại đầu cầu Bình Dương, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo  138 tỉnh  và Ban chỉ đạo 389 tỉnh tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của BCĐ 389 Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 88.229 vụ việc vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả (giảm gần 2% so với cùng kỳ). Thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 7.427 tỷ đồng; qua đó đã khởi tố 887 vụ, 889 đối tượng. Trong đó xử lý hơn 5.000 các vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 117 % so với cùng kỳ. 

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an,  cho biết 6 tháng đầu năm nay cả nước đã xảy ra 25.806 vụ phạm pháp hình sự. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 20.516 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 45.503 đối tượng; triệt phá 1.028 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 2.612 đối tượng truy nã.

 

                                                                                                                                                L.T.P 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên