6 tháng đầu năm: Số vụ cờ bạc bị triệt phá tăng hơn 61%

Cập nhật: 06-06-2019 | 00:50:32

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ án cờ bạc bị lực lượng chức năng triệt phá là 246 vụ, tăng 61,84% so với cùng kỳ.


Các đối tượng đánh bạc bị lực lượng công an bắt quả tang

Theo đánh giá, tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi như thầu đề, cá độ đá bóng qua mạng. Đáng chú ý là các đối tượng tổ chức cờ bạc ngày càng chuyên nghiệp, chúng chọn các khu vực vắng người, trong các lô cao su để tổ chức đá gà. Các đối tượng này còn cắt cử người canh gác ở các tuyến đường vào sòng bạc.

Một trong những sòng bạc hoạt động theo hình thức như trên là sòng bạc do đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (SN 1979, tạm trú tại ấp Cống Quẹo, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 tại một quán nước của Toàn thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Từ các tài liệu thu thập, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 108R nhằm triệt xóa các tụ điểm cờ bạc giáp ranh.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày 19-4, lực lượng Công an huyện và PK02 Công an tỉnh đột kích vào quán nước của ông Nguyễn Thanh Toàn, bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc. Tạm giữ 17 đối tượng, 171 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 1-12-2018 lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào một sòng bạc nằm sâu trong một khu rừng cao su thuộc KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An. Hàng chục con bạc đang say sưa chơi đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền bất ngờ nên tháo chạy nhưng đã bị bắt gọn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 con gà đá, 3 bộ lắc tài xỉu, hàng chục cặp cựa gà, cân, băng keo… các đối tượng sử dụng để đá gà, 2 xe ô tô, 49 xe mô tô và thu giữ hơn 420 triệu đồng tiền tang vật các đối tượng dùng để đánh bạc. Sòng bạc này do Hồ Viễn Phương (SN 1979, ngụ phường An Phú, TX.Thuận An) đứng ra tổ chức. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phương là đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê, đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để điều hành sòng bạc tổ chức trong vườn cao su ở phường Bình Chuẩn, hàng ngày Hồ Viễn Phương đều cắt cử đàn em canh gác cẩn mật. Qua làm việc, đối tượng cho biết đứng ra tổ chức cho các con bạc đá gà với nhau, cứ mỗi 1 triệu đồng tiền đá gà Phương thu 50.000 đồng.

Liên quan đến sòng bạc này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã bắt 71 đối tượng, qua điều tra, đến nay đã khởi tố 41 đối tượng, trong đó Hồ Viễn Phương và hai gã đàn em là Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Ngọc Chiến bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vừa qua, nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tụ tập đánh bạc ở bãi đất trống thuộc khu phố 1B, phường An Phú, TX.Thuận An. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-4, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã được huy động, vây ráp và bắt quả tang 21 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tại chiếu bạc, lực lượng công an đã thu giữ trên 150 triệu đồng, 10 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Đêm ngày 23-1, hàng chục trinh sát thuộc đội Cảnh sát h́ình sự Công an TX.Dĩ An đã bất ngờ ập vào căn nhà số 315 nằm trên đường Huỳnh Thị Tươi, phường Tân Bình, TX.Dĩ An bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau hì́nh thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã bắt giữ 17 con bạc, một số đối tượng đã tung cửa sổ, nhảy lầu tẩu thoát. Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ khoảng 400 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tây, bộ xóc đĩa và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định căn nhà trên do Nguyễn Văn Kỷ (40 tuổi) là chủ nhà. Kỷ phối hợp với Đậu Đức Thành (tự là Thành Tam, 42 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tổ chức đánh bạc. Được biết, mỗi lần tổ chức đánh bạc, nhóm của Thành thu tiền xâu từ 100 - 200 triệu đồng/ngày. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh các đối tượng bỏ trốn để tiếp tục truy bắt, điều tra vụ việc.

Thời gian qua, mặc dù các đối tượng tổ chức cờ bạc có những chiêu thức hết sức tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm đẩy lùi tội phạm ra khỏi cộng đồng dân cư, công an các địa phương trong tỉnh đã bám sát địa bàn và kịp thời phát hiện, đánh úp các sòng bạc này và được người dân hoan nghênh.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 138 thể hiện trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ án cờ bạc bị lực lượng chức năng triệt phá là 246 vụ, tăng 61,84% so với cùng kỳ. Bên cạnh tình hình tội phạm cờ bạc hiện diễn biến phức tạp thì vấn đề game “bắn cá” cũng còn tồn tại, các lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, quyết tâm xử lý nghiêm các điểm vi phạm trong hoạt động.

TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên