6 tháng đầu năm: Triệt phá 333 vụ án ma túy

Cập nhật: 06-08-2019 | 07:44:04

Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đến dự và đồng chủ trì với Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống ma túy được Công an tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm bằng các chương trình, kế hoạch bám sát diễn biến tình hình địa bàn; công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện được tiến hành thường xuyên đạt hiệu quả. Kết quả, Công an tỉnh triệt xóa bắt giữ 333 vụ, 514 đối tượng mua bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc, cần sa... cùng nhiều tang vật có liên quan để xử lý; đưa 363 người đi cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được Công an tỉnh chú trọng, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao có thể bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy; tuyên truyền nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình, báo chí, tờ rơi... Từ đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân phòng, chống ma túy một cách sôi nổi, hiệu quả.

NGUYỄN PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên