Accord đe dọa ngôi vương của Camry

Cập nhật: 08-01-2015 | 08:29:55

Mẫu sedan hạng D hút khách nhất thị trường Mỹ là Camry 2015 mặc dù giữ được vị trí số 1 về doanh số nhưng Honda Accord đã bám sát phía sau với chênh lệch không đáng kể. 

Theo số liệu bán hàng vừa được cập nhật, trong tháng 12-2014 vừa qua đã có 31.618 chiếc Camry 2015 được bán ra thị trường Mỹ, trong khi doanh số Accord chỉ kém 29 chiếc, đạt 31.589 chiếc. Tính chung cả năm, 428.606 chiếc Camry được bán ra tại Bắc Mỹ, cao hơn doanh số 388.374 chiếc của Accord. 

Ảnh minh họa

Toyota Camry 2015

Triển vọng bán hàng của Camry 2015 trong năm 2015 này là rất lớn. Đây là mẫu xe duy nhất trong nhóm xe sedan hạng trung bán chạy hàng đầu thị trường được xếp hạng an toàn cao nhất (Top Safety Pick +) của Viện bảo hiểm an toàn giao thông xa lộ Mỹ IIHS. Hai đối thủ nặng ký của Camry là Accord và Fussion/Mondeo không đạt điểm an toàn cao nhất này do không vượt qua được bài thử hệ thống phòng ngừa va chạm phía trước. Ngoài ra, tạp chí uy tín Consumer Reports. 

Ảnh minh họa

Nội thất Camry 2015 tại Mỹ

Tại Việt Nam, cuộc cạnh tranh Camry - Accord quá chênh lệch khi Camry gần như 'một mình một ngựa' trong phân khúc sedan hạng D. Mẫu Camry đang được phân phối trên thị trường vẫn thuộc thế hệ cũ, ra mắt năm 2012 và những tháng gần đây có dấu hiệu suy giảm nhẹ, dù doanh số vẫn đạt mức trong mơ với nhiều hãng khác: trên dưới 400 chiếc/tháng. 

Về phần mình, Accord được Honda nhập khẩu nguyên chiếc với doanh số cao nhất đạt hai con số. Một đối thủ nặng ký của Camry tại Việt Nam là Mazda6 đang có những bước nhảy mạnh mẽ, từ mức vài chục chiếc/tháng lên gần 200 chiếc/tháng trong những tháng gần đây.

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên