Án nặng cho những kẻ buôn “hàng trắng”

Cập nhật: 27-02-2010 | 00:00:00

Một nhóm mua bán heroin hầu tòa1. Nguyễn Văn Tây, SN 1987, tại Bến Tre. Khoảng 11 giờ ngày 16-6-2009 tại ấp Bình Phước, Bình Nhâm, Công an huyện Thuận An đã bắt quả tang Tây khi đang tàng trữ 3 gói chất bột màu trắng gồm 2 gói đựng trong túi ni lông và 1 gói đựng trong ống hút nhựa màu trắng sọc vàng hàn kín hai đầu, 1 chiếc điện thoại Samsung, xe gắn máy và 540 ngàn đồng. Theo biên bản kết luận giám định 3 gói chứa chất bột màu trắng đã thu giữ của Tây có chứa thành phần heroin tổng trọng lượng là 0,8287. Tại cơ quan điều tra, Tây đã khai nhận là đối tượng nghiện ma túy, do không có tiền để hút chích, từ đầu tháng 6-2009, Tây dùng xe máy BS 50D1-9107 đi đến quận 12, TP.HCM mua 1 cục heroin với giá 800.000 đồng của đối tượng tên Bình (không rõ lai lịch) mang về ngã tư cây Me, Bình Nhâm, Thuận An đem bán lại cho các con nghiện để thu lời. Tây giao với Bình, khi nào bán hết thì sẽ trả tiền cho Bình. Để thuận tiện cho việc mua bán và giao dịch, Tây sử dụng số điện thoại của mình liên lạc với các đối tượng mua ma túy. Ngày 15-6-2009, Tây đến địa bàn quận 12 để gặp Bình và lấy nợ tiền 1 cục heroin mang về cất giữ. Đến khoảng 9 giờ ngày 16-6-2009, một người tên Kiệt (hay còn gọi là Hùng) liên lạc qua điện thoại di động với Tây để mua 2 cục heroin với giá 1 triệu đồng. Tây đồng ý bán lại và hẹn địa điểm giao hàng tại ngã tư Cây Me. Tây lấy cục heroin vừa mua đem ra chia thành nhiều tép nhỏ và bỏ vào tay áo xăn lên để đi đến điểm hẹn thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài ra, Tây còn khai nhận: cũng bằng cách thức trên từ đầu tháng 6-2009 đến ngày bị bắt, Tây đã bán cho Kiệt 4 lần, mỗi lần từ 200 đến 700 ngàn đồng. Tây cũng bán ma túy nhiều lần cho các đối tượng khác mà Tây không rõ lai lịch và đã khai nhận đã thu lời bất chính được hơn 2 triệu đồng, số tiền này Tây đều mua ma túy để sử dụng dần. Trên cơ sở các tài liệu điều tra, lời thú nhận trước tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tây 7 năm 6 tháng tù. Đối với Lê Đức Anh Kiệt là người nhiều lần mua ma túy của Tây đem về sử dụng, cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính.

2. Dù đã là vợ chồng, có hai đứa con nhưng Lê Ngọc Thành, SN 1976, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa và Nguyễn Mỹ Nhung, SN 1981, ở Bến Cát, Bình Dương vẫn không thể cai nghiện, từ bỏ ma túy. Sau nhiều giờ theo dõi, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 9-7-2009 lực lượng CSĐT tội phạm ma túy bắt quả tang Nhung và Thành đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Thành đứng chờ Nhung phân chia heroin mà cả hai vừa mua được trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Thu giữ tại chỗ 2 gói chất bột màu trắng gói trong giấy bạc, 1 tờ tiền 2.000 đồng và chiếc xe máy. Tại cơ quan điều tra, Nhung, Thành khai nhận: vào khoảng 11 giờ ngày 9-7-2009 Thành chạy xe máy BS 61H4-7691 chở Nhung đi từ nơi trọ ở phường Phú Thọ, TX.TDM đến ngã tư Ga quận 12, TP.HCM để mua heroin. Đến nơi, Thành đứng ngoài đường đợi, Nhung vào hẻm mua của một phụ nữ (không xác định lai lịch) 1 tép heroin gói trong giấy bạc với giá 200.000 đồng rồi quay về TX.TDM. Khi đến khu vực Cầu Ngang thuộc địa bàn Hưng Định, Thành dừng xe để Nhung vào bãi đất trống chia tép heroin này thành 2 phần thì bị lực lượng Công an huyện Thuận An phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra Nhung, Thành còn khai nhận trước ngày bị bắt khoảng 4 tháng, cách hai ngày một lần vợ chồng Nhung lại lên quận 12, TP.HCM mua heroin của tên Mèo và một số đối tượng khác không rõ lai lịch để về sử dụng. Mỗi lần mua 2 tép với giá 200.000 đồng/tép. Tuy nhiên ở những lần mua bán này do không xác định được trọng lượng, thành phần ma túy nên không đủ căn cứ để xử lý về hành vi mua bán nhiều lần. Với những chứng cứ trên HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Thành, Nguyễn Mỹ Nhung chia nhau 4 năm tù giam.

3. Khoảng tháng 7-2009, Lê Minh Trung, SN 1986, tại huyện Hóc Môn, TP.HCM quen với Kiệt (chưa xác định lai lịch) ở Gò Vấp, TP.HCM, Kiệt yêu cầu Trung bán ma túy cho Kiệt thì sẽ cho tiền tiêu xài nên Trung đồng ý. Ngày 15-7-2009 Kiệt gọi điện cho Trung thông báo: “Ở khu vực cầu Đúc, TT. Lái Thiêu có con nghiện đang chờ mua ma túy. Kiệt kêu Trung đến đài liệt sĩ đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP.HCM sẽ có người đưa ma túy cho Trung mang về bán lại cho đối tượng nghiện. Trung chạy xe máy BS 54Y8-2138 đến địa điểm trên nhận 1 gói chất bột màu trắng gói trong giấy ny lông của một thanh niên không rõ lai lịch đem về bán lại. Chưa kịp giao hàng thì bị công an huyện phát hiện bắt quả tang. Với trọng lượng heroin nặng 0,4405g, Lê Minh Trung chấp hành bản án 24 tháng tù giam.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên