Anh Phạm Hồng Thắng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Phát huy tốt hơn nữa vai trò thanh niên công nhân

Cập nhật: 25-10-2014 | 08:11:38

Ngày mai (26-10), Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh sẽ chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh về một số kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, chương trình hành động của hội trong nhiệm kỳ mới.

- Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014, anh có thể đánh giá khái quát về những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào thanh niên (TN) trong tỉnh?

- Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã luôn đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa phương thức hoạt động; mở rộng tổ chức và hoạt động của hội đến các đối tượng TN trong tỉnh; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động mang màu sắc riêng của hội, phù hợp với đặc điểm của các đối tượng TN. Qua đó, hội đã thu hút, tập hợp và phát huy đông đảo các tầng lớp TN tham gia, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cuộc vận động “TN sống đẹp - sống có ích” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, đã có tác động tích cực, cổ vũ tinh thần yêu nước, khuyến khích lối sống đẹp, văn hóa, nghĩa tình trong TN; góp phần xây dựng lớp TN sống có văn hóa và giàu lòng nhân ái, sống có ích cho gia đình vàxã hội. 

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội cũng được tổ chức rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp TN tham gia; nổi bật là các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo cho thanh niên công nhân (TNCN), gia đình chính sách, đối tượng xã hội; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân và hoạt động hiến máu tình nguyện. Các hoạt động hỗ trợ TN lập thân, lập nghiệp đã góp phần hỗ trợ việc làm, nhà ở, vốn, kinh nghiệm làm kinh tế cho TN.

Đội hình liên quân 3 màu áo của tuổi trẻ Bình Dương tham gia làm đường giao thông nông thôn trong chiến dịch Hè tình nguyện 2014. Ảnh: N.NHƯ

Chương trình “Khi Tổ quốc cần” đã tác động tích cực đến tư tưởng và nhận thức của hội viên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tạo niềm tin cho TN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN đã tạo sức lan tỏa đến với đông đảo TN và nhân dân, đặc biệt là TNCN trong các doanh nghiệp (DN). Hội LHTN các cấp được củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cán bộ hội được bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác, đã trở thành những hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước…

- Anh có thể cho biết đâu là những điểm nhấn quan trọng trong công tác hội nhiệm kỳ qua?

-Việc phát triển tổ chức hội trong TNCN thông qua việc thực hiện đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN giai đoạn 2011-2015” thực sựtrởthành điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ. Hội đã xây dựng được 900 chi hội TNCN trong các khu nhàtrọ vàcác DN. Hơn 50.000 TNCN đã được tập hợp vào tổ chức hội, hàng trăm ngàn TNCN được tuyên truyền giáo dục, tiếp cận vàthụ hưởng các chương trình của hội. Đặc biệt, mô hình Hội LHTN trong các DN lớn trực thuộc Hội LHTN cấp tỉnh là mô hình nổi bật, cótính đột phácao, mang lại nhiều hiệu quả trong công tác phát triển tổchức hội trong DN.

Hoạt động tập hợp, chăm lo hướng đến các khối đối tượng riêng như TN dân tộc, tôn giáo, phạm nhân, trại viên trẻ hoàn lương, thông qua các chương trình phối hợp với Công an tỉnh vàcác trại giam, cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng lànét nổi bật. Các chiến dịch tình nguyện vì an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, tính chất và phương thức thực hiện, tính chuyên nghiệp hóa cao hơn, huy động trí tuệ, tâm huyết và kỹ năng của các khối đối tượng TN như bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, TNCN, sinh viên… để lại dấu ấn sâu sắc trong xã hội và là môi trường để TN rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

- Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cơ bản nào?

- Trong nhiệm kỳ VI, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện phong trào Tôi yêu Việt Nam và các giải pháp để củng cố, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN. Phong trào Tôi yêu Việt Nam nhằm giáo dục, định hướng, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong TN. Đồng thời, phong trào này cũng tạo môi trường, động viên, cổ vũ TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể để phát huy vai trò của TN giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết trong xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội tại từng địa phương, đơn vị. Đối với công tác xây dựng tổ chức, hội sẽ tập chuyển đổi mô hình hoạt động hội trên địa bàn dân cư, mở rộng tổ chức, hoạt động hội đến các khối đối tượng TN đặc thù, phát triển các tổ chức thành viên và xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững mạnh.

Là tỉnh phát triển công nghiệp, Bình Dương hiện thu hút đông đảo TNCN từ khắp mọi miền đất nước đến sinh sống, lao động. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ trọng tâm của hội là công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội trong các DN ngoài quốc doanh, các chương trình chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của TNCN trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự xã hội...

- Xin cám ơn anh!

Ông VÕ VĂN MINH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009: Phát huy tốt hơn nữa vai trò của hội…

Hội LHTN tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động nổi bật. Công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp TN đã đến được với nhiều khối đối tượng, đặc biệt là TNCN và lao động trẻ. Hội LHTN đã xây dựng được tổchức rộng khắp, đặc biệt đã xây dựng điểm mô hình hội LHTN trong DN lớn thuộc Hội LHTN tỉnh. Các tổ chức thành viên của hội đãphát triển mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng của các phong trào tình nguyện cũng chuyển biến mạnh mẽ với nhiều chương trình có chất lượng, chiều sâu, huy động sự tham gia của nhiều thành phần, mở rộng đến nhiều địa bàn khó khăn trong cả nước, chăm lo cho nhiều đối tượng, phát huy được nguồn lực, trí tuệ, tâm huyết của TN.

Tuy nhiên, trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế đang đặt nhiều vấn đề xã hội cần TN xung kích tình nguyện. Đặc biệt, số lượng TNCN trong tỉnh rất đông và còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, hội cần phát huy hơn nữa vai trò, tiếp cận và tập hợp, chăm lo và phát huy hơn nữa vai trò của các đối tượng TN, nhất là TNCN…

Ông NGUYỄN VĂN LỘC, Bí thư Thị ủy Dĩ An, nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 1999-2004: TN có những đóng góp lớn trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội LHTN tỉnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, chăm lo, giáo dục các đối tượng TN, nhất là TNCN; tuyên truyền phổ biến pháp luật, chăm sóc đời sống vất chất, tinh thần... Qua đó giúp TNCN ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Bình Dương.

Trong thời gian tới, hội phải tổ chức được những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của TN; chăm lo cho lợi ích chính đáng của TN; hoạt động của hội phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại từng địa bàn. Các cấp hội phải đoàn kết, thống nhất, biết làm và mạnh dạn tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về các chính sách đối với TN, biết cách huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác TN…

Ông NGUYỄN TRUNG HÒA, nguyên Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Sông Bé khóa I, nhiệm kỳ 1983-1988: TN phải luôn có bản lĩnh cách mạng, xung kích đi đầu…

Trong thời bao cấp, công tác Đoàn - Hội không được xã hội hóa, cơ sở vật chất thiếu thốn đã hạn chế các hoạt động phong trào. TN cũng chưa chủ động lập thân, lập nghiệp. Mặc dù vậy, ngày ấy, anh chị em chúng tôi không quản ngại khó khăn, vất vả xông pha trên tất cả các mặt trận, tạo nên khí thế hừng hực của tuổi trẻ. Ngày nay, tuổi trẻ có nhiều thuận lợi khi được trang bị trình độ chuyên môn, có bản lĩnh. Tinh thần tình nguyện của TN Bình Dương cũng rất mạnh mẽ qua các phong trào. Những bước trưởng thành và phát triển của TN ngày nay làm tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi. Để công tác hội và phong trào TN ngày càng đi lên, mỗi TN phải luôn giữ cho bản lĩnh cách mạng, trang bị đầy đủcác kiến thức, luôn ở vị trí xung kích, đi đầu; luôn làm theo lời Bác “Đâu cần TN có, đâu khó có TN”.

N.NHƯ

 

 NGỌC NHƯ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên