Anh’s coffee Acoustic - âm nhạc san sẻ yêu thương

Cập nhật: 30-07-2015 | 10:08:17

Nhạc Acoustic là thể loại sử dụng những loại nhạc cụ mộc, cổ điển. Người chơi nhạc Acoustic có thể biểu diễn ở bất cứ đâu. Hiện tại, Bình Dương có nhiều nhóm, CLB chơi Acoustic khá bài bản, chuyên nghiệp như: Du ca, B.O… Tại TX.Thuận An, Anh’s coffee Acoustic cũng là địa chỉ được các bạn trẻ thích thưởng thức thể loại nhạc Acoustic đón nhận nhiệt tình. Tại đây vừa tổ chức thành công một chương trình thiện nguyện với tên gọi “Chắp cánh cho Cò”...

 Kông Anh giao lưu cùng Lê Phùng Ngọc (bìa phải) - nhân vật Cò trong phim Đất phương Nam với chương trình “Chắp cánh cho Cò” tại Anh’s coffee Acoustic

Xuất phát từ đam mê âm nhạc, 2 bạn trẻ Kông Anh và Tuấn Anh đã bắt tay thành lập Anh’s coffee Acoustic. Dù mới ra đời hơn một năm, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc được nhiều bạn trẻ yêu nhạc tìm đến. Kông Anh bộc bạch: “Bất cứ công việc nào cũng vậy, khi tình yêu dành cho nó đủ lớn thì mọi khó khăn sẽ không còn là vấn đề. Nghĩ là làm, chính mình sẽ truyền cảm hứng, đam mê cho các bạn trẻ và chắc chắn âm nhạc sẽ giữ chân các bạn…”.

Đúng như những gì Kông Anh chia sẻ, có mặt trong đêm nhạc Acoustic thiện nguyện với tên gọi “Chắp cánh cho Cò”, chúng tôi cảm nhận được ở các bạn một tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Chính các bạn cũng không thể giải thích được tình yêu đó xuất phát từ đâu, mà chỉ gói gọn nó trong hai từ “đam mê”. Có một công việc làm ổn định, nhưng hàng đêm, họ lại cùng nhau sống trong thế giới âm nhạc yêu thích của mình. Rồi các kỹ năng âm nhạc cứ theo đó trưởng thành dần lên như những người chuyên nghiệp. Kông Anh vừa là một “ca sĩ” với chất giọng khỏe, mộc nhưng cũng đầy tình cảm; vừa là một người dẫn chương trình rất “duyên”. Chàng trai Đức Thắng sinh năm 1991 lại có khả năng “hâm nóng” khán phòng bởi cách chơi trống Cajon rất máu lửa. Còn chàng sinh viên Minh Đức, năm 3 khoa công nghệ ôtô trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh là một tay chơi guitar cừ khôi với những cú “gảy”, “móc” điêu luyện...

Họ là những người trẻ đang sống với tâm niệm “sống cần biết cho đi”, biết chia sẻ phần nào những khó khăn của những mảnh đời kém may mắn. Vừa qua, nhóm bạn của Anh’s coffee Acoustic quyết định tổ chức đêm giao lưu âm nhạc gây quỹ thiện nguyện với chủ đề “Chắp cánh cho Cò”. Cò, một nhân vật quen thuộc với khán giả truyền hình trong bộ phim Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn. Những ngày qua, báo chí đã nói nhiều về anh, về một người con của đất Bình Dương, sau hơn 20 năm đi ra từ bộ phim, anh vẫn chật vật trong cuộc mưu sinh… Tại buổi giao lưu, vẫn nụ cười hiền hậu của cậu bé “Cò” ngày nào, Phùng Ngọc cảm ơn các bạn trẻ đã dành cho mình một tình cảm đặc biệt. “Chắc chắn đây sẻ là liều thuốc hữu hiệu nhất để cánh “Cò” được tiếp tục bay trên con đường nghệ thuật khi cuộc sống mưu sinh giảm bớt áp lực, căng thẳng…”, Lê Phùng Ngọc chia sẻ trong xúc động.

 SONG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên