Ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên: Tăng cường tuyên truyền pháp luật trong các khu nhà trọ

Cập nhật: 18-07-2018 | 08:32:15

Hiện trên địa bàn ấp Hóa Nhựt có 68 doanh nghiệp đang hoạt động. Người lao động ở nhiều nơi cũng đến địa bàn ấp sinh sống, lao động, góp phần cho sự phát triển của địa phương. Kéo theo đó nhiều khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện cũng ra đời phục vụ cho nhu cầu lưu trú của người lao động. Tính đến tháng 11-2017, ấp Hóa Nhựt có 52 cơ sở lưu trú, nhà trọ với 1.267 phòng phục vụ cho hàng ngàn người ở trọ…

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh niên công nhân, người ở trọ, Ban điều hành ấp Hóa Nhựt đã phối hợp triển khai nhiều cách tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, gắn với đời sống của người lao động, qua đó giúp họ am hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

Cụ thể, Ban điều hành ấp đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trực tiếp đến các doanh nghiệp có đông công nhân và có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự để tuyên truyền pháp luật. Tại đây, công nhân sẽ được phổ biến một số quy định pháp luật và các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm có liên quan đến người lao động, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tại các buổi họp dân định kỳ, sau khi thông tin những nội dung thường kỳ, Ban điều hành ấp đã thông tin thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy đến người dân và kêu gọi người dân cảnh giác trước tội phạm này; đồng thời mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, giúp công an địa phương kịp thời triệt phá các vụ việc…

Có thể nói hiện nay tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong giới trẻ. Một trong những vấn đề đáng ngại là tội phạm ma túy len lỏi trong các khu nhà trọ để lôi kéo người ở trọ sử dụng, bán, tàng trữ ma túy… Nhận định được mối nguy hiểm trên, cùng với những hoạt động thường kỳ, Ban điều hành ấp Hóa Nhựt luôn tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của ấp và tham gia tố giác tội phạm. Việc tham gia đóng góp ý kiến của người dân có tác dụng tuyên truyền pháp luật rất lớn và có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật đến từng hộ dân, khu nhà trọ, địa phương…

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban điều hành ấp Hóa Nhựt cho biết địa phương luôn hưởng ứng các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn của cơ quan công an, góp phần kiềm chế các loại tội phạm. Công tác phòng ngừa, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cũng được thực hiện thường xuyên.

Công tác phối hợp kiểm tra hành chính ở các khu nhà trọ cũng được thực hiện đồng bộ. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tăng cường quản lý nhân hộ khẩu; đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú…

Nhằm chủ động, xây dựng một “Thế trận phòng chống ma túy” từ cơ sở, Ban điều hành ấp Hóa Nhựt cùng công an và các ban ngành, đoàn thể luôn coi công tác tuyên truyền đến các khu nhà trọ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2017, ấp Hóa Nhựt đã tổ chức được 6 cuộc tuyên truyền, thu hút được 857 lượt người tham gia.

Theo ông Tùng, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy sức mạnh của người dân trong việc tạo một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, Ban điều hành ấp Hóa Nhựt và người dân sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm của địa phương, cũng như phối hợp chặt với các ban ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Vĩnh Hiệp thực hiện có hiệu quả các đợt ra quân tuyên truyền, tấn công tội phạm ma túy, đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi cộng đồng dân cư.

 L.T.P

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên