Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây mưa dông khắp cả nước

Cập nhật: 26-06-2016 | 15:29:55

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo ngày 27-28/6, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên và di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp 7-8, giật cấp 8-9.

Hồi 2 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 27/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cảnh báo khoảng ngày 27-28/6, áp thấp nhiệt đới còn có khả năng mạnh lên và di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp 7-8, giật cấp 8-9. Các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau liên tục có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

 

Dự báo thời tiết các vùng ngày 26/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Tây ngày 27/6 có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên