Bản chất tốt đẹp nhân lên niềm tin!

Cập nhật: 08-04-2020 | 07:30:16

 “Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thông điệp ấy thể hiện bản chất tốt đẹp, truyền thống đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Những ngày qua, cùng với các biện pháp cương quyết phòng, chống đại dịch Covid-19, nhiều chủ trương, chính sách và hành động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và cả cộng đồng xã hội thực hiện. Đặc biệt, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét gói hỗ trợ khoảng trên 60.000 tỷ đồng hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng để vượt qua khó khăn trong thời điểm này.

 Phải khẳng định rằng, những chủ trương, chính sách rất kịp thời của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống của những người dân thuộc diện yếu thế trong xã hội, đã thể hiện sâu sắc và rõ nét bản chất tốt đẹp của chế độ, của Nhà nước ta. Từ việc chấp nhận “hy sinh” tăng trưởng kinh tế để bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, đến những biện pháp linh hoạt, cương quyết và mạnh mẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước ta đã được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng về gói hỗ trợ mà Chính phủ vừa trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có thể nói đây là một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn. Bởi trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và đất nước đang bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, việc dành ra một khoản tiền lớn trên 60.000 tỷ đồng để bảo đảm an sinh xã hội là một quyết định không dễ dàng. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của nhân dân, bảo đảm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến với “giặc Covid-19”…

Cùng đồng hành với Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch bệnh, hình ảnh những con người nơi tuyến đầu của trận tuyến chống dịch đã làm lay động triệu triệu trái tim người Việt Nam. Đó là hình ảnh các y, bác sĩ tranh thủ ngủ gục trên bàn làm việc, trên băng ca hay bất cứ chỗ nào có thể. Họ đang ngày đêm đối đầu với vi rút Corona chủng mới để bảo vệ tính mạng cho người bệnh, sức khỏe cho cộng đồng. Đó là hình ảnh các chiến sĩ bộ đội dãi nắng dầm sương, bắc võng ngủ rừng để nhường giường cho người dân ở các khu cách ly. Đó là những lá đơn tình nguyện của biết bao nhiêu người trẻ xung phong tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đó còn là những điểm hẹn yêu thương: “Ai thiếu có thể lấy một ít, ai ổn thì hãy nhường cho người yếu thế hơn” và phong trào giảm, miễn phí thuê phòng trọ cho người lao động…

Tất cả bản chất tốt đẹp này đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, thể hiện ngày càng rõ nét trong đời sống xã hội và quy tụ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Bản chất tốt đẹp ấy sẽ nhân lên niềm tin của mỗi người dân để cùng chung tay chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên