Chia sẻ bài viết lên facebook

Bàn giải pháp phát triển đô thị 

Cập nhật: 14-07-2015 | 11:51:12

Chiều qua (13-7), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là những giải pháp phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

 Quan tâm phát triển đô thị xứng tầm

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP.Thủ Dầu Một đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị. Thành phố đã triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một; triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 của các phường; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, thành phố đã được Chính phủ trao quyết định công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị loại II; công nhận 3 xã Chánh Mỹ, Tân An, Tương Bình Hiệp thành phường và hiện nay đã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I (đạt 41/49 tiêu chí với số điểm đạt được 71,05 điểm).

Thảo luận tại tổ, đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp phát triển đô thị của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: K.HÀ

Tuy nhiên, đại biểu Văn Nguyệt Ánh, Chủ tịch UBND phường Phú Cường cho rằng, mặc dù đã có nhiều thành tựu, nhưng nhìn tổng thể so với mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại vẫn còn nhiều thách thức. Điển hình các vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, ngập úng cục bộ ở một số khu vực nội ô chưa được giải quyết căn cơ. Việc xây dựng trái phép, sai phép, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ còn diễn ra. Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại còn hạn chế. Một bộ phận người lao động tuy có việc làm nhưng không ổn định…

Xung quanh một sốchỉ tiêu xây dựng và phát triển đô thị, một số đại biểu cho rằng: Chỉ tiêu trên 70% tuyến đường, hẻm do phường quản lý có đèn chiếu sáng là thấp, đề nghị tăng lên 80% để chỉnh trang đô thị và góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý 70% là khá cao...

Xây trường bán trú ở khu đông dân cư

Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu đánh giá, nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được quan tâm đầu tư; trường lớp được xây dựng khang trang với 100% trường, lớp được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nội ô, cơ sở trường lớp công lập chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập hai buổi, bán trú của học sinh. Đại biểu Huỳnh Thị Tuyết Loan, Bí thư Đảng ủy Phường Hiệp An nêu ý kiến: “Thành phố nên tập trung xây dựng trường bán trú ở những khu vực đông dân cư để giải quyết tình trạng chạy trường chạy lớp như hiện nay”. Bên cạnh đó, hiện nay thành phố có 14 trung tâm học tập cộng đồng ở 14 phường nhưng chưa phát huy hiệu quả. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí hoạt động. Vì vậy, các đại biểu cũng đề nghị nên đầu tư thêm kinh phí cho các trung tâm này.

Một vấn đề cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi là hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa. Bởi trên địa bàn thành phố, một số trung tâm văn hóa đã xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp nên không còn phù hợp với sự phát triển. Thực tế, những trung tâm văn hóa này hiệu quả hoạt động không cao, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Vì vậy, thành phố nên tập trung đầu tư trung tâm văn hóa hiện đại, phù hợp hơn; đồng thời có phương pháp quản lý và mô hình tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở cho phù hợp. Các đại biểu cũng cho rằng, chỉ tiêu gia đình văn hóa hàng năm đạt 97% trở lên là quá cao, sẽ khó thực hiện...

Có thể nói, những ý kiến tâm huyết được các đại biểu thảo luận tại đại hội cũng chính là những vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã và đang tập trung lãnh đạo thực hiện nhằm đưa Thủ Dầu Một nhanh chóng đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành một thành phố văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xứng tầm một đô thị trung tâm của thành phố Bình Dương trong tương lai.

 K.HÀ - T.THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên