Bắc Tân Uyên: Mô hình sản xuất thâm canh lúa “3 tăng, 3 giảm” vụ Thu - Đông mang lại kết quả tốt

Cập nhật: 01-12-2018 | 16:08:07

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bắc Tân Uyên, sau gần 3 tháng thực hiện mô hình sản xuất thâm canh lúa “3 tăng, 3 giảm” vụ Thu - Đông tại xã Thường Tân, đến nay mô hình mang lại kết quả khả quan; sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng. Mô hình này hướng người nông dân bón phân hữu cơ qua mỗi vụ, cải tạo được độ phì nhiêu của đất, hình thành nền nông nghiệp bền vững…

Sản xuất thâm canh lúa “3 tăng, 3 giảm” vụ Thu - Đông là mô hình được Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bắc Tân Uyên tổ chức thực hiện trên cánh đồng 10 ha tại xã Thường Tân. Lãnh đạo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bắc Tân Uyên cho biết, mô hình này sử dụng giống OM 4900, xuống giống từ ngày 25 đến 27- 8-2018. Tất cả các công đoạn được thực hiện theo quy trình thống nhất từ ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sử dụng giống xác nhận, xử lý hạt giống, kỹ thuật canh tác đến chế độ bón phân hợp lý, phòng trừ sâu bệnh an toàn hiệu quả, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái…

H.A

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên