Bắc Tân Uyên: Xử lý hơn 400 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Cập nhật: 04-12-2018 | 07:35:49

Năm 2018, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) huyện Bắc Tân Uyên đã thường xuyên phối hợp với ban quản lý các chợ trên địa bàn nhắc nhở các hộ kinh doanh trong chợ thực hiện niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 389 huyện đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, 466 buổi tập huấn cho hơn 27.540 lượt người; phát hơn 73.000 tờ rơi, áp phích, tài liệu tuyên truyền; tổ chức cho 393 hộ ký kết không kinh doanh hàng cấm, hàng gian, hàng giả.

Trong năm, Ban chỉ đạo 389 huyện đã tổ chức kiểm tra 1.269 cuộc, qua kiểm tra đã phát hiện 408 vụ vi phạm. Ban chỉ đạo đã nhắc nhở 222 vụ, phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế 186 vụ với số tiền hơn 4,392 tỷ đồng, đồng thời tịch thu 300 viên pháo nổ, 290 bao thuốc lá điếu, 19 điện thoại di động các loại, 71 phụ kiện điện thoại... Giá trị hàng hóa vi phạm trên địa bàn là hơn 81 triệu đồng.

Đại diện Ban chỉ đạo 389 huyện Bắc Tân Uyên cho biết năm 2019, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tuyên truyền ý nghĩa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các thành viên phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

T.NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên