Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 26-11-2013 | 00:00:00
Ngày 19-11-2013, Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 Trung ương do Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc, tìm hiểu tình hình tội phạm, công tác phòng chống tội phạm và những kiến nghị của địa phương có liên quan đến lĩnh vực này. Chuyến khảo sát nhằm phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020. Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện BCĐ 138 tỉnh Bình Dương đã báo cáo về tình hình tội phạm; công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn 2001-2013 và kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 48CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. Từ năm 2001 cho đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương luôn phát triển và đạt mức tăng trưởng cao so với cả nước. Bên cạnh những thành tựu đã đạt, tình hình an ninh trật tự nói chung và tình hình tội phạm nói riêng vẫn diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm về trật tự xã hội. Trên địa bàn đã xảy ra trên 13.000 vụ; tỷ lệ từ 52,4% (2001) tăng lên 85,59% (2013); trong đó, nổi lên là số tội phạm băng nhóm có hành vi giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, giết người do mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Trước tình hình trên, BCĐ 138 các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp; phối hợp đồng bộ giữa phòng ngừa xã hội và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; bám sát nội dung của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy và các chủ trương, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Từ những giải pháp đồng bộ và thiết thực, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát và từng bước đẩy lùi, không để xảy ra tình hình phạm tội kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và môi trường đầu tư của tỉnh. Lãnh đạo các ngành thuộc BCĐ 138 tỉnh cũng thống nhất với nhận định: Thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ xuất hiện nhiều nhân tố mới, phức tạp hơn, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã kiến nghị với đoàn: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội trong phòng chống tội phạm; đề nghị Trung ương có những giải pháp, cơ chế chính sách sát thực, hỗ trợ về con người, phương tiện, kinh phí theo hướng ưu tiên cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở, để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.  THANH LÂM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên