Ban chỉ đạo các đề án 343 và 704 của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án

Cập nhật: 28-11-2012 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (28-11), tại văn phòng Viettel Bình Dương, số 161-163 đường D1, Khu dân cư Phú Hòa, TP.TDM, Ban chỉ đạo các đề án 343 và 704 của Chính phủ tỉnh Bình Dương đã tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (đề án 704) do Ban chỉ đạo các đề án 343 và 704 của Chính phủ tổ chức tại Hà Nội và 62 tỉnh thành trong cả nước.

Sau 3 năm thực hiện, các cấp, các ngành trong cả nước đã có nhiều nỗ lực để thực hiện có hiệu quả 2 đề án 343 và 704. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung các đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức như tập huấn, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ…gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Song song đó, việc xây dựng các mô hình tuyên truyền, giáo dục, vận động cũng được quan tâm. Ở các tỉnh, thành điểm thực hiện dự án đã có 28 Câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, mỗi xã điểm hình thành 6 nhóm phụ nữ nuôi dạy con tốt; 14/14 tỉnh điểm tọa đàm chủ đề “Gia đình không có trẻ bỏ học và vi phạm pháp luật”; Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng mô hình “Câu lạc bộ người cha tốt của con”.

Thông qua các hoạt động, đến nay tại 28 xã điểm đã có trên 1,5 triệu lượt bà mẹ và gần 450.000 lượt ông bố có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên