Bạn đọc

Thông tin tiếp theo hàng loạt cây xanh bị “bức tử”: Xót xa khi thấy cây “thưa dần”!

Liên quan đến phản ánh “hàng loạt cây xanh trên đường ĐT743C bị “bức tử” được Báo Bình Dương thông tin, bạn đọc đã cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhiều cây xanh trên một số tuyến đường bị xâm hại, khô héo...

Những ngày qua, nhiều sinh viên, học sinh “phớt lờ” nguy hiểm, vượt hàng rào tìm đến các hồ nước trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Trong quý I-2024, trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông (tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2023); làm chết 11 người (không tăng, giảm), bị thương 36 người (tăng 32 người), hư hỏng 47 phương tiện các loại.

Theo phản ánh của người dân, nhiều cây xanh trên đường ĐT743C, đoạn từ trạm thu phí cầu Ông Bố đi hướng ngã tư 550, thuộc phường Bình Hòa (TP. Thuận An) bị cưa ngang thân, đốn hạ...

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết đại diện lãnh đạo CA tỉnh và Sở Giao thông - Vận tải đã thống nhất một số giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ...

Thời gian qua, Báo Bình Dương đã có thông tin phản ánh về việc đoạn suối Nước Trong thuộc địa phận ấp 30-4, xã An Linh (huyện Phú Giáo) bị ô nhiễm bởi trang trại chăn nuôi vịt. Ngay sau đó, đơn vị chức năng đã nhanh chóng…

Công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề giữa giáo viên - học sinh; học sinh - học sinh hiện đang được ngành giáo dục chú trọng.

Hiện nay, tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm rượt đuổi cắn người tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh dại. Ngoài ra, tình trạng vật nuôi ra đường phóng uế làm mất mỹ quan đô thị cũng khiến người dân bức xúc.

Công an TX.Bến Cát cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài (SN 2006, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Gần đây, nhiều người đi đường bất ngờ khi thấy biển báo “tốc độ tối đa cho phép 40km/h” (biển P.127) được lắp tại nhiều đoạn đường 2 chiều trên địa bàn TP.Thuận An...

Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông đã tăng cường tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng, tuy nhiên vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân...

Thời gian qua, một số người dân đến công viên cạnh trụ sở UBND phường An Thạnh (TP.Thuận An) khá bất ngờ khi khu vực tập thể dục đã “biến” thành bãi đậu xe ô tô, xe máy.

Quay lên trên