Phản hồi

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Điểu Phước (SN 1960, ngụ Bình Phước) do Báo Bình Dương chuyển, khiếu nại về việc các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, không cấp cứu kịp thời

Sáng 29-11, Câu lạc bộ (CLB) Bồ Câu Trắng Bình Dương đã đến thăm và trao quà cho bé Hồ Lê Vy (4 tuổi, ngụ ấp Trảng Lớn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng)

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, P.V đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tấn Lộc, Trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa Sở VH-TT&DL. Ông Lộc cho biết

Hành vi nào gọi là hành vi cản trở việc học tập của trẻ em và hành vi này bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Tôi có một mảnh đất ở huyện Dầu Tiếng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Đất này là tài sản riêng của tôi

Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (TE) nghiện ma túy được quy định như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hợi (ngụ số 102/50, tổ 76, KP.8, phường Phú Lợi, TP.TDM) gửi đơn khiếu nại với nội dung như sau: “…Tháng 11-2011, Công ty Viettel - Chi nhánh Bình Dương nhận tôi vào làm việc.

Cho rằng chính quyền địa phương có sự “o ép” trong việc yêu cầu thu nộp tiền lệ phí hoa chi chợ Lai Uyên với mức giá quá cao so với thực tế, ông Viên Thế Kiệt cùng con trai là V.T.P. đã viết đơn gửi nhiều nơi để “kêu cứu”

Ngay sau khi báo Bình Dương phản ánh bức xúc của cử tri về sự cố sụt lún trên đường ĐT741, đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

Ngày 23-6, báo Bình Dương có thông tin “Ổ voi” gây nguy hiểm, phản ánh trên tuyến đường Lê Hồng Phong, đoạn đi qua tổ 1, KP.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An xuất hiện một số “ổ voi” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Cho rằng chính quyền chậm giải quyết việc bà Lương Thị Mướt (đường Thích Quảng Đức - P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) xây dựng nhà tiền chế trên đất công làm khuất tầm nhìn

Vừa qua, Báo Bình Dương có nhận được đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thúy Vân (SN 1954, ngụ đường Hai Bà Trưng, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) phản ánh tường nhà bà bị ảnh hưởng do việc xây dựng của nhà kế bên.

Quay lên trên