Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, khối Doanh nghiệp và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng: Kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật: 17-10-2012 | 00:00:00

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đánh giá cao những sáng kiến thiết thực mà BTVĐU Công an tỉnh đã vận dụng trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong đợt kiểm điểm này BTVĐU Công an tỉnh cần thực hiện chặt chẽ, chu đáo, khoa học, chất lượng; phải đề ra được những giải pháp khả thi, lộ trình cụ thể, phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm; bám sát 3 vấn đề nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy; tập trung đi sâu làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân liên quan, qua đó tạo sự thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Thành Đức, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Tinh thần chung của đợt kiểm điểm này là chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và làm rõ sự thật, qua đây xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đối với các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm. Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ tiến hành trong 2 ngày 16 và 17-10.

* Cũng trong ngày 16-10, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp (BTV ĐUKDN) đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BTV ĐUKDN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Văn Cành thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, tập thể BTV ĐUKDN đã tập trung kiểm điểm xoay quanh các vấn đề về tư tưởng, lập trường chính trị, xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng... trong tập thể lãnh đạo BTV ĐUKDN thời gian qua và sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Văn Cành yêu cầu hội nghị trên cơ sở những vấn đề đã kiểm điểm, tập thể BTV ĐUKDN phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, trong sáng và vững mạnh, đảm đương tốt trọng trách và vai trò mà Đảng giao phó. Mỗi đồng chí cần phải thể hiện tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và sửa đổi, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn góp ý, giúp nhau cùng tiến bộ.

* Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy công ty theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm, đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự kiến trong thời gian 2 ngày (16 và 17- 10), hội nghị sẽ tập trung làm rõ 3 vấn đề trọng tâm cấp bách trong nghị quyết: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

K.CHUNG - N.TRINH - T.DŨNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên