Bảng B, Anh - Nga: “Tam sư” không ngại “Gấu Nga”

Cập nhật: 11-06-2016 | 07:28:10

Vào lúc 2 giờ ngày 12-6, người hâm mộ trên toàn thế giới có dịp thưởng ngoạn bữa tiệc bóng đá thịnh soạn giữa tuyển Anh và Nga bùng nổ trên sân Stade Velodrome. Với đội hình trẻ hóa, “Tam sư” quyết tâm đánh bại “Gấu Nga” để chiếm lợi thế ở bảng B.

Tuyển Anh tiến đến Euro 2016 với thành tích ấn tượng ở vòng loại. 10 trận toàn thắng với 31 pha lập công giúp “Tam sư” trở thành đội bóng ghi bàn nhiều thứ 2 sau Ba Lan. Để tổng dợt trước thềm Euro, Anh đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Úc với cùng tỉ số 2-1 và đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 một cách thuyết phục. Lá thăm may mắn giúp đội bóng đảo quốc sương mù tránh đụng độ những đại gia của bóng đá châu Âu. Họ xếp ở bảng B cùng Nga, xứ Wales và Slovakia. Ngoài Nga giàu kinh nghiệm trận mạc, người anh em xứ Wales và Slovakia đều là 2 tân binh lần đầu góp mặt tại các kỳ Euro. Vì vậy, cuộc đọ sức giữa “Tam sư” và “Gấu Nga” có thể quyết định đến ngôi đầu bảng. Có đến 5 tiền đạo được chiến lược gia R.Hodgson mang đến Pháp như đội trưởng Rooney, H.Kane, Sturridge, Vardy và Rashford. Tuyển Anh sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-2 và xếp Vardy đá cặp cùng H.Kane trên hàng công. Với 7 bàn ghi được tại vòng loại, người hâm mộ kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Rooney sau thời gian dài dính chấn thương tại M.U. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng như vòng loại, “Tam sư” có thể giành trọn 3 điểm ở trận đầu ra quân.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Nga như bừng tỉnh giấc ngủ đông sau khi giành vé thứ 2 ở bảng G để không lỗi hẹn cùng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Ngay ở lần đầu tiên xuất hiện, Liên Xô đã bước lên đỉnh vinh quang bằng chức vô địch Euro 1960. Kể từ đó, Liên Xô 3 lần giành ngôi Á quân vào các năm 1964, 1972 và 1988. Kể từ khi Liên Xô tan rã, tuyển Nga lần thứ 5 hiện diện và chỉ vắng mặt 1 lần tại Euro 2000. Tổn thất đáng kể là sự vắng mặt trung vệ kỳ cựu Zhirkov và tiền vệ tấn công Dzagoev do chấn thương. Nga để thua CH Séc 1-2 và hòa Serbia 1-1 trong 2 trận giao hữu gần đây. Tại vòng loại Euro 2008, Nga từng đánh bại Anh 2-1 trên sân nhà nhưng thua lại 0-3 trên xứ sở sương mù. Lịch sử đối đầu khá cân bằng nhưng dù sao, hòa để dồn sức cho 2 trận gặp Slovakia và xứ Wales là mục tiêu khả thi của thầy trò Slutsky

Đội hình dự kiến:

Anh: 4-4-2. Thủ môn: J.Hart; hậu vệ: Smalling, Cahill, Walker, Rose; tiền vệ: Alli, Dier, Milner, Rooney; tiền đạo: Vardy, H.Kane. HLV: R.Hodgson.

Nga: 4-2-3-1. Thủ môn: Ankinfeev, hậu vệ: Berezutski, Ignashevich, Smolnikov, Schennikov; tiền vệ: Shatov, Denisov, Golovin, Glushakov, Ivanov; tiền đạo: Dzyuba. HlV: Slutsky.

VŨ THẮNG

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Bảng B

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên