Bảo đảm an toàn giao thông thời điểm cuối năm

Cập nhật: 17-12-2014 | 08:56:22

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Qua đó đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị được duy trì thường xuyên. Các trường hợp vi phạm trật tự ATGT bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Đường Phạm Ngọc Thạch (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) đang trong giai đoạn hoàn thành phục vụ người dân đi lại đón mừng năm mới 2015. Ảnh: PHI LONG

Những tồn tại

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập cần giải quyết, đó là tình hình trật tự giao thông ở đường vào các khu công nghiệp (KCN), trước cổng một số công ty, xí nghiệp, trường học, chợ ven trục lộ... Tại một số cụm dân cư, KCN tập trung xuất hiện nhiều chợ tự phát, những người buôn bán lưu động, tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè ở một số địa bàn, khu vực dân cư vẫn còn tái diễn. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông và người tham gia giao thông trong tỉnh tăng nhanh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và các tuyến đường như ĐT743, ĐT742, ĐT741, quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương...; phương tiện giao thông ngoài tỉnh đi qua các tuyến đường trong tỉnh cũng ngày càng nhiều nên tình trạng đón, trả khách bừa bãi, chạy sai tuyến, tranh giành khách, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trong lĩnh vực vận tải vẫn còn xảy ra.

Mặt khác, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn kém, dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự ATGT. Phổ biến là các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia quá quy định khi điều khiển phương tiện, đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; Một bộ phận công nhân, chưa được trang bị kiến thức về Luật Giao thông đường bộ nên thường vi phạm, nhất là vào giờ cao điểm…

Biện pháp

Không còn bao lâu nữa là kết thúc năm 2014, để tiếp tục thực hiện chủ đề của năm 2014 là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe”, tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, các lực lượng, các ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT từ nay đến cuối năm, nhất là tại các địa bàn có xu hướng gia tăng số vụ, số người chết vì TNGT.

Theo đó, các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các khu dân cư, đến công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, các câu lạc bộ nhà trọ, trong các trường học, bến xe khách, các bến thủy nội địa và các khu vực công cộng...

Tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, trong đó tập trung vào các tuyến vận tải hành khách cố định; huy động các lực lượng tham gia hướng dẫn, điều hòa giao thông trong giờ cao điểm… xử lý dứt điểm các “điểm đen” đã được xác định; kiểm tra các vị trí ùn tắc giao thông có nguy cơ tiềm ẩn TNGT để phân làn giao thông và có giải pháp khắc phục xử lý, tập trung các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT. Kịp thời rà soát, khắc phục, bổ sung, sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT tại các công trình giao thông đang thi công, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các công trình phục vụ người dân đón năm mới 2015 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi...

Tăng cường xử lý tình trạng uống rượu bia khi lái xe

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT từ nay đến Tết nguyên đán Ất Mùi, Ban ATGT tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Theo kế hoạch, Ban ATGT các địa phương phải coi việc xử lý, kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động bảo đảm ATGT từ nay đến Tết Nguyên đán. Đối với lực lượng công an có vai trò chủ công trong công tác tuần tra nhằm phát hiện, xử lý tình trạng này, chú trọng phối hợp giữa các lực lượng như CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự… Đối với Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền và tăng cường biện pháp kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe khi xuất bến. Ngoài ra, trong đợt cao điểm này các ban ngành như Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… cũng có nhiều hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

L.T.P

 

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên