Bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa

Cập nhật: 19-03-2018 | 08:31:56

Đến thời điểm này, công tác bình ổn thị trường hàng hóa vẫn được các doanh nghiệp bán lẻ duy trì, nhằm tiếp tục bình ổn thị trường trong cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Làm tốt công tác bình ổn thị trường

Theo ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương, đến thời điểm này, qua sự kiểm tra, giám sát của ngành chức năng cho thấy, công tác bình ổn thị trường giá cả hàng hóa thông qua việc cho các doanh nghiệp bán lẻ vay vốn ưu đãi từ ngân sách tỉnh để tổ chức kinh doanh vẫn phát huy hiệu quả. Các mặt hàng trong danh mục đăng ký tham gia bình ổn vẫn đang được các doanh nghiệp bán lẻ ra thị trường thấp hơn giá bình quân chung 5 - 10%.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các biện pháp giữ ổn định giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm
tại Siêu thị Big C Bình Dương. Ảnh: TRÚC HUỲNH

Hiện nay, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đủ khả năng và các điều kiện tổ chức tốt nguồn cung ứng hàng hóa. Hệ thống bán lẻ và các chuyến đưa hàng Việt về vùng nông thôn trong tỉnh tiếp tục được cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp tổ chức rộng khắp, từ trung tâm tới các xã, cụm xã, với nhiều hình thức kinh doanh linh hoạt. Nhiều doanh nghiệp đầu mối có sự liên kết chặt chẽ về cung ứng các loại sản phẩm, hàng hóa thiết yếu với các doanh nghiệp đầu mối chuyên ngành của Trung ương và các địa phương, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dung, như thực phẩm tươi sống Vissan, trứng, gia cầm Ba Huân…

Xử lý nghiêm các vi phạm

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đang phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia bình ổn thị trường. Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT đã kiểm tra 329 vụ, phát hiện 204 vụ vi phạm về thương mại; tổng thu phạt vi phạm nộp ngân sách trên 2,3 tỷ đồng; tịch thu, buộc tiêu hủy hàng hóa có giá trị ước tính trên 612 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi cục đã phối hợp kiểm tra 473 vụ, phát hiện 61 vụvi phạm; kết quả đã phạt tiền các vụ vi phạm trên 245 triệu đồng. Về công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm thực phẩm tại các chợ, Chi cục QLTT đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện 53 mẫu dương tính với chất cấm; hướng dẫn người dân tự nguyện tiêu hủy thực phẩm các loại vi phạm quy định (mì sợi vàng, bún tươi, chả chay, nem chay…). Các công tác khác về kiểm tra đăng ký kinh doanh, kiểm tra giá, bán hàng theo giá niêm yết, hàng giả, hàng nhái, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt.

Nhờ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm nên trong thời gian qua, trên thị trường Bình Dương, mức dự trữ hàng hóa luôn bảo đảm số lượng và chất lượng, tạo sự an tâm cho người dân khi mua sắm, ngăn chặn các biểu hiện đầu cơ, găm hàng tạo sốt giá ảo, góp phần bình ổn thị trường.

Theo Sở Công thương, thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay dồi dào, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, giá cả ổn định. Trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt gần 30.790 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tình hình giá cả chung trên thị trường đang tương đối ổn định. Tuy vậy, trước những biến động của tình hình chính trị, kinh tế của thế giới, diễn biến của thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm… các cấp, các ngành trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, người dân nêu cao đạo đức trong kinh doanh, thực hiện tiêu dùng văn minh an toàn, thực hành tiết kiệm…

 Ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương, cho biết để góp phần thực hiện hiệu quả những giải pháp chủ yếu của Bộ Công thương và UBND tỉnh nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, công tác bình ổn thị trường sẽ tiếp tục được Sở Công thương chú trọng. Theo đó, sở sẽ làm tốt công tác phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, thông tin theo quy định, phản ánh kịp thời các diễn biến phát sinh để xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm bình ổn thị trường hàng hóa theo mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình bình ổn giá sẽ tiếp tục được thực hiện tốt, trên cơ sở đánh giá chính xác hơn hiệu quả, năng lực thực tế của các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường…

 

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên