Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông

Cập nhật: 14-09-2014 | 14:16:35

Lúc 7g ngày 14-9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc; 124,6 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam.

Đường đi và vị trí cơn bão

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7g ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Bắc Đông bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (14-9), vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên