Bão số 2 không còn ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam

Cập nhật: 20-06-2012 | 00:00:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (20-6), bão số 2 bắt đầu đi vào vùng eo biển Đài Loan-Trung Quốc và suy yếu nhanh.

Hồi 10 giờ ngày 20-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 Hướng đi của cơn bão.  Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 30-35 km. Đến 22 giờ ngày 20-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35-40km. Đến 10 giờ ngày 21-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 29,2 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Như vậy, bão số 2 đã vượt ra khỏi khu vực biển Đông và không gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là thông tin cuối cùng về cơn bão này.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên