Báo xuân Kỷ Hợi 2019

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, sinh viên (SV) và toàn xã hội về xây dựng thành phố thông minh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng

Năm mới Kỷ Hợi 2019 được nhận định tiếp tục có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước, tuy vậy thách thức cũng không ít.

Ngành chế biến và xuất khẩu gỗ gắn bó trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh Bình Dương. Từ đóng góp khiêm tốn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

Đến các xã nông thôn mới (NTM) trong tỉnh những ngày này, mọi người dễ nhận thấy sự đổi thay mạnh mẽ nơi đây.

Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực giúp các đối tượng người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh vươn lên.

“Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp, một hình ảnh thân thương và gần gũi với nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình.

Thời gian qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh diễn ra liên tục, sôi nổi

Hỏi anh về niềm vui “được mùa” trong năm nay, Trần Duy Tình (nghệ danh khác của Trần Tình) chỉ nói đơn giản như thế thôi.

Những ngày giáp tết, 2 tàu vận tải Trường Sa 08 và Trường Sa 19 đã rời đất liền mang theo tình cảm, tấm lòng của nhân dân cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời

Báo Bình Dương rất vinh dự được đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận lời trao đổi một số vấn đề liên quan trong việc xây dựng thành phố thông minh bền vững.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 206 Đội CNXK ở doanh nghiệp với hơn 7.000 thành viên. Để Đội CNXK hoạt động hiệu quả, UBND các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho các thành viên

Quay lên trên