Bắt đối tượng trộm xe

Cập nhật: 25-12-2014 | 09:50:35

Công an huyện Bàu Bàng đang đề xuất khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể Công an xã Lai Uyên vì có thành tích phá nhanh các vụ trộm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13-11, Công an xã Lai Uyên nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Hiền (ngụ ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên) bị mất trộm xe gắn máy nên lập tức xuống ngay hiện trường thu thập thông tin, đồng thời tổ chức chốt chặn nhằm truy bắt kẻ trộm. Khoảng 4 giờ sau đó, lực lượng phát hiện hai đối tượng khả nghi chạy chiếc xe giống như chị Hiền mô tả nên bắt giữ. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Tuấn Anh và Trần Xuân Lộc (cùng ngụ xã Tân Hưng, Bàu Bàng) khai mới ra tù, không nghề nghiệp nên cùng nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình điều tra, Tuấn Anh và Lộc khai nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Trước đó, ngày 3-11, chị Lộc Thị Cỏn đến Công an xã Lai Uyên thông báo bị đối tượng Đinh Trọng Nhân (quê Cà Mau) đột nhập vào phòng trọ lấy trộm thẻ ATM. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Khoảng 3 giờ sau lực lượng phát hiện nghi phạm xuất hiện ở trạm ATM thuộc P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát nên mời về trụ sở làm việc. Biết không thể chối cãi, Đinh Trọng Nhân khai lợi dụng lúc chị Cỏn sơ hở nên lấy trộm thẻ ATM và đang rút 5 triệu đồng để trốn về quê thì bị bắt quả tang.

N.HẬU - N.HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên