Bắt giữ đối tượng tưới xăng đốt người để “giải quyết” mâu thuẫn

Cập nhật: 05-07-2014 | 00:00:00

  Đối tượng Vạn bị bắt ngay sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong lúc ông Nguyễn Hoài Danh (SN 1974), tổ trưởng tổ dân phố thuộc Tổ 2, khu phố Đồng An I, phường Bình Hoà cùng anh Danh Hoài Hai (tức Hoàng, SN 1977, quê Kiên Giang) đang ngồi uống cà phê trước sân nhà thì bất ngờ Vạn xông đến cầm bình xăng tạt về phía các nạn nhân và nhanh tay bật quẹt ga châm lửa đốt khiến các nạn nhân không kịp  phản ứng gì.

“Rất may mắn tôi chỉ bị dính ít xăng và kịp cởi bỏ chiếc áo đang mặc nên chỉ bỏng nhẹ. Còn anh Hai bị ngọn lửa bao trùm như ngọn đuốc sống. Khi mọi người đến hỗ trợ dập lửa thì nạn nhân đã bị bỏng toàn thân”, ông Danh thuật lại.

Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An. Ông Danh may mắn bị bỏng nhẹ. Riêng anh Hai bị bỏng nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

  Hiện trường nơi Vạn tạt xăng đốt các nạn nhân.

Ngay sau khi gây án, Vạn đã bị lực lượng Công an phường Bình Hòa bắt giữ ngay tại nơi cư ngụ và bàn giao Công an thị xã Thuận An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Vạn thừa nhận hành vi của mình chỉ vì mâu thuẫn cá nhân xảy ra 2 ngày trước đó. Sáng sớm 5-7, sau khi đi làm về nhà, thấy anh Hai ngồi uống cà phê cùng ông Danh, nghĩ đến việc mình bị chửi bới trước đó và việc rào lưới ảnh hưởng đến lối đi của người thân nên Vạn đi mua 20.000 đồng xăng để đến đốt nhằm dằn mặt đối thủ. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Thuận An tiếp tục điều tra, làm rõ.

DUY KHANG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên