Bắt hai nghi can vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước

Cập nhật: 10-07-2015 | 21:21:13

 

Các lực lượng chức năng đang tìm dấu vết mọi ngóc ngách - Ảnh: Xuân An

Tối 10-7, nguồn tin cho biết các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng nghiệp các tỉnh đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước.

Trong đó, một nghi can tên Nguyễn H. D. (sinh năm 1991), quê An Giang, đối tượng thứ hai tên Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991).
Hai nghi can này một nghi can bị bắt tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) và một nghi can bị bắt tại tỉnh Bình Phước.

Nghi can Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991)

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an xác nhận vụ án thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước đã được khám phá, bắt được một số nghi can.

Liên quan tới vụ án, trong ngày 10-7 cơ quan điều tra mở rộng tìm kiếm chứng cứ vụ án, trong khi người nhà các nạn nhân đang nén đau buồn, chuẩn bị an táng các nạn nhân vào ngày hôm sau.

Không thân thích cũng đến thắp nhang

Chiều tối 10-7, từng tốp người vẫn tiếp tục về căn nhà của sáu nạn nhân bị sát hại tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước để chia buồn với gia đình.

Trong số đó, đa phần là người thân, bạn hữu của các nạn nhân, nhưng cũng có những người chưa từng quen biết nhưng khi hay tin về vụ thảm sát quá thảm khốc đã tới thắp nén nhang cho các nạn nhân.

Vừa bước ra khỏi những dãy vòng hoa dài xếp dọc hai bên lối đi, bà Phạm Thị Tuyết Loan (47 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) vẫn chưa hết bần thần.

Bà Loan chia sẻ nhà bà ở cách gia đình các nạn nhân hơn 30km, tuy không phải là người thân thiết, cũng chưa từng có quan hệ giao dịch gì với gia đình nạn nhân nhưng khi biết được vụ việc, bà quá đau xót nên đã tạm gác việc cá nhân, tới thắp nén nhang chia buồn.
“Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra sớm tìm ra hung thủ để pháp luật có biện pháp trừng trị thích đáng, nhằm xoa dịu nỗi đau cho gia đình các nạn nhân, tìm sự công bằng, cũng như an tâm cho những người dân như chúng tôi” – bà Loan nói.

Những tốp công nhân từng làm tại công ty của gia đình nạn nhân, những đoàn thăm viếng của các cơ quan đoàn thể tại Bình Phước, bạn bè thân hữu tại Bình Dương, TP.HCM… cũng đã lần lượt tới viếng các nạn nhân.

Vị trí tổ chức lễ tang là căn nhà trong khuôn viên phía sau căn biệt thự của gia đình nạn nhân. Các vòng hoa mọi người đến viếng sắp xếp thành hàng dài từ trong nhà ra tới tận đầu hẻm ngoài quốc lộ 13.

Trong khi đó, mặt trước của căn biệt thự, nơi xảy ra vụ án thì cơ quan công an vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người dân hiếu kỳ khi đi qua vẫn nán lại để theo dõi vụ việc.

Được biết, gia đình các nạn nhân đã mua phần mộ tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và dự kiến trong ngày 11-7, cả sáu nạn nhân sẽ được đưa về an táng tại đây.

Tìm thấy thêm một điện thoại

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ trong ngày 10-7, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng tìm kiếm chứng cứ quanh khu vực hiện trường vụ án.
Từng tốp cán bộ chiến sỹ đeo găng tay, chân đi ủng… cẩn thận lật từng thùng rác, rãnh cống, gốc cây… để tìm kiếm thêm chứng cứ.

Khu vực tìm kiếm không chỉ trong khuôn viên căn biệt thự mà lực lượng chức năng còn mở rộng tìm kiếm ra dải phân cách ngoài quốc lộ 13, miếng đất trống ở cạnh nhà của nạn nhân…
Tất cả những vật dụng khả nghi đã được các cán bộ điều tra thu gom, bỏ lại cẩn thận vào trong túi nilông.

Theo quan sát, nhiều hiện vật đã được cán bộ điều tra tìm thấy và thu giữ trong ngày 10-7. Trong đó, có một chiếc điện thoại di động được tìm thấy tại sọt rác trước siêu thị đối diện căn biệt thự của gia đình nạn nhân.

Theo quan sát, đây là một chiếc điện thoại có viền màu vàng và thân máy màu đen.

Trao đổi với Tuổi Trẻ cuối giờ chiều 10-7, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết tới nay vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, chưa có thông tin gì để cung cấp thêm cho báo chí.

Chủ tịch Bình Phước yêu cầu an dân

Cũng trong ngày 10-7, ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – đã ký công văn khẩn gửi các sở, ngành, huyện, thị xã và các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh.

Đánh giá đây là “một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị hại, ổn định tư tưởng quần chúng.

UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu các cơ quan trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân tố giác tội phạm, cung cấp những dấu hiệu nghi vấn cho cơ quan điều tra…

Đồng thời, các cơ quan tuyên truyền, báo chí trong tỉnh phối hợp với Công an tỉnh để thông tin khách quan, định hướng dư luận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.  

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên