Bắt khẩn cấp kẻ đánh bé 11 tuổi dẫn đến tử vong

Cập nhật: 05-08-2014 | 10:55:47

(BDO) Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TX. Thuận An cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Lê Đình Tùng (SN 1991, quê Thanh Hóa) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 29-7, Công an TX. Thuận An nhận tin báo về cháu Lê Đức Quân (SN 2003, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị tử vong chưa rõ nguyên nhân tại một phòng trọ ở khu dân cư Việt - Sing, khu phố 4, phường An Phú, TX. Thuận An. Ngay sau đó, Công an TX. Thuận An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt điều tra, khám nghiệm tại hiện trường.
Qua điều tra đã xác định, Tùng có mối quan hệ yêu đương và sống chung như vợ chồng với chị Hà Thị Toàn (SN 1990, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tại khu nhà trọ nêu trên. Vào giữa năm 2013, chị Hà Thị Cúc (SN 1983, chị ruột của Toàn) gửi cháu Quân sống cùng em gái và Tùng. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung giữa Tùng và chị Toàn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Đến giữa tháng 7-2014, chị Toàn bỏ nhà trọ để lại cháu Quân sống cùng Tùng. Chiều 28-7, do bực tức việc chị Toàn tự ý bỏ đi nên Tùng đã “giận cá chém thớt” và hành hạ cháu Quân dẫn đến tử vong.
Qua khám nghiệm tử thi đã kết luận, nguyên nhân cháu Quân tử vong là do tác động ngoại lực vào vùng bụng gây vỡ tá tràng, xuất huyết nội, trong ổ bụng chứa 1.000 ml máu, vỡ khe liên thùy gan, vỡ mặt dưới gan bên phải dẫn đến tử vong. Công an TX. Thuận đã xác định Tùng có dấu hiệu cố ý gây thương tích dẫn đến chết người nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Duy Khang
 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên