Bắt mạch khó khăn để đẩy mạnh công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp TNCN

Cập nhật: 06-07-2012 | 00:00:00
Tính đến tháng 6-2012, tổng số chi hội TNCN khu nhà trọ là 1.219 với 44.441 hội viên, 58 chi đoàn, hội ngoài quốc doanh với 2.836 đoàn viên, hội viên, 31 chi đoàn thanh niên xa quê với 373 đoàn viên. Trong đó đã phát triển mới được 72 chi hội TN khu nhà trọ, 11 chi đoàn, hội ngoài quốc doanh, 4 chi đoàn thanh niên xa quê. Thông qua các chi đoàn, chi hội, công tác ĐKTHTNCN được tăng cường và mở rộng. Nhiều hoạt động chăm lo và phát triển TNCN được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi trong việc xây dựng bộ máy tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hình thành lực lượng cán bộ nòng cốt, tuyên truyền viên tích cực đóng góp cho công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng TN, số lượng TNCN là đoàn viên ưu tú tăng, phát huy được nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho TNCN... Tuy nhiên, việc xây dựng các tụ điểm vui chơi, giải trí, nội dung, hình thức sinh hoạt chưa được đa dạng để thu hút TNCN là những khó khăn thường gặp trong công tác ĐKTHTNCN. Tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm đã biểu dương sự cố gắng và nỗ lực của các cán bộ trong công tác ĐKTHTNCN. Ông mong rằng, các đơn vị, địa phương “bắt mạch đúng các khó khăn để kịp thời tháo gỡ, giữ vững những chi đoàn, chi hội đã thành lập được, đồng thời xây dựng, hình thành các chi đoàn, chi hội mới để mở rộng khối ĐKTHTNCN”. N.TRINH 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên