Bắt nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ phá hoại tài sản nhà dân

Cập nhật: 02-11-2019 | 14:22:18

(BDO) Ngày 2-11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Dĩ An, cho biết đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”. Trong đó, Đoàn Nguyễn Trọng Phúc (biệt danh là Phúc Đoàn, 16 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) là đối tượng cầm đầu.


Gạch đá, vỏ chai do nhóm thiếu niên dùng để ném phá hoại nhà dân được lực lượng công an thu giữ

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Dĩ An nhận được tin báo của người dân về việc nhiều đối tượng chạy xe máy ném gạch đá vào cửa kính nhà dân vào đêm khuya trên nhiều tuyến đường thuộc phường Tân Đông Hiệp gây thiệt hại tài sản. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Dĩ An đã phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp thực hiện công tác truy tìm đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, công an xác định nhóm thiếu niên (từ 14 đến 16 tuổi), thường xuyên tụ tập uống sữa ở ngã ba Ngân Hàng, phường Dĩ An, TX.Dĩ An có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi, đeo bám.

Qua theo dõi, công an nhận định nhóm này có khoảng 10 đối tượng do Phúc Đoàn cầm đầu. Sau khi tụ tập uống sữa, cả nhóm cùng nhau chạy xe máy nẹt pô, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường và dùng gạch đá, vỏ chai bia ném vào nhà dân gây thiệt hại tài sản. Trong vòng 1 tuần lễ, nhóm của Phúc Đoàn đã gây ra khoảng 6 vụ phá hoại tài sản. 

Vào khoảng 0 giờ 30 ngày 1-11, các đội nghiệp vụ Công an TX.Dĩ An phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp tổ chức mật phục trên nhiều tuyến đường thuộc KP.Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp đã vây bắt được Lê Tuấn Cường (17 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) và Thái Thị Mỹ Trâm (17 tuổi, quê Thanh Hóa) nằm trong nhóm của Phúc. Tiếp đó, lực lượng công an tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TX.Dĩ An điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên