Bàu Bàng: Triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Cập nhật: 16-03-2016 | 08:10:01

Sáng 15-3, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, công chức tư pháp, văn phòng, nội vụ, văn hóa - thông tin, lực lượng tuyên truyền viên 7/7 xã...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo đó Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015. Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Luật gồm 8 chương, 143 điều, quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính…

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong thời gian tới.

HỮU HOÀNG

  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên