Bàu Bàng: Triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Cập nhật: 13-03-2015 | 09:48:28

Sáng 12-3, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho gần 300 đại biểu.

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Luật có 9 chương, 133 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định tiến bộ trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, đồng thời sửa đổi những bất cập, hạn chế của luật cũ và bổ sung quy định mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của đời sống xã hội. Trong đó, đáng chú ý có những điểm mới, như: Tăng độ tuổi kết hôn của nam và nữ; không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính; cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo… Những quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu khách quan của đời sống hôn nhân và gia đình hiện nay, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, bình đẳng giới và góp phần phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam.

HỮU LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên