Bé gái không có da chân ở Mỹ

Cập nhật: 25-08-2012 | 00:00:00

Sinh ra với chứng bệnh quái ác Epidermolysis Bullosa (EB), bé gái 9 tháng tuổi Brystal Brewer Murray (sống ở bang Arizona, Mỹ) phải từng ngày trải qua những cơn đau không có điểm dừng. Brystal dường như không có lớp da chân vì EB khiến da chân bé phồng rộp, lột từng mảng, chảy máu liên tục.

  Brystal Brewer Murray và ba mẹDù chạm nhẹ cũng có thể làm da chân bé lở, để lại sẹo. Vì không có thuốc chữa nên chân Brystal luôn được quấn băng cẩn thận để bảo vệ. FB là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/50.000 người, do cơ thể thiếu loại protein liên kết các lớp với nhau khiến da mỏng, dính… Rất nhiều em bé bị chứng bệnh này không qua khỏi sinh nhật đầu tiên.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên