Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đưa TP.Thuận An trở thành đô thị loại I, văn minh, giàu đẹp

Cập nhật: 06-08-2020 | 08:58:48

Hôm qua (5-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thuận An lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An qua các thời kỳ và 248 đại biểu đại diện cho 4.753 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát huy trí tuệ tập thể

Tiếp tục chương trình làm việc của đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, góp ý cho các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP.Thuận An. Nhiều ý kiến cho rằng, TP.Thuận An cần chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế bền vững, trong quá trình đô thị hóa cần chú ý phát triển đô thị xanh, các giải pháp căn cơ khôi phục lại thương hiệu, phát triển vườn cây ăn trái đặc sản; huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, đẩy mạnh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025 cần tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để tập trung thực hiện cho những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị đạt các tiêu chí đô thị loại I. TP.Thuận An sẽ dựa trên cơ sở quy hoạch chung được duyệt để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án thuộc khung kỹ thuật hạ tầng giao thông. Đây cũng chính là điều kiện để thu hút đầu tư các nguồn lực từ xã hội vào phát triển TP.Thuận An nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân thành phố.

Trong phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thuận An đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XI được bầu giữ chức danh Bí thư Thành ủy Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025; 2 Phó Bí thư Thành ủy là đồng chí Huỳnh Văn Sơn và đồng chí Nguyễn Thanh Tâm. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Châu được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XII. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các ý kiến đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó là các giải pháp tăng cường tổ chức công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân theo Quy chế 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra, ngoài những giải pháp phát triển kinh tế bền vững, Đảng bộ thành phố chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm tuyển dụng cán bộ trẻ, có trình độ, được đào tạo bài bản, có chuyên ngành và được rèn luyện thử thách ở cơ sở, đặc biệt là có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, được nhân dân, tín nhiệm; công tác đào tạo, sắp xếp bố trí cán bộ đúng người, đúng năng lực sở trường; thực hiện tốt chương trình đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn TP.Thuận An giai đoạn 2020- 2025; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, ứng dụng thanh toán điện tử…

Thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu chung: Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền đô thị vững mạnh, toàn diện; đạt các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng TP.Thuận An thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Về các mục tiêu cụ thể, các đại biểu đã thống nhất tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp 6%/năm; tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 23%/ năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp 0,5%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 8%/ năm; tổng chi ngân sách Nhà nước tăng bình quân 6%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 155.661 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 6%/năm. Về chỉ tiêu xã hội, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 72%; 100% các trường THCS có sử dụng sổ liên lạc điện tử; số giường bệnh/vạn dân là 31 giường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí Thư Thành ủy Thuận An, khẳng định: Thành công của đại hội là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để tiếp tục xây dựng TP.Thuận An phát triển trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ thịnh vượng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cụ thể hóa để thực hiện. Trong thực hiện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo trong thời gian cụ thể; chú trọng nâng cao trách nhiệm của từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, đưa TP.Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đồng tâm hiệp lực để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP.Thuận An đề ra các chương trình đột phá, gồm: Chương trình đầu tư hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị loại I gắn với phát triển ngành dịch vụ xây dựng Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp vào năm 2025; chương trình về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn TP.Thuận An giai đoạn 2020-2025; chương trình xây dựng, phát triển Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2020-2025…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên