Chia sẻ bài viết lên facebook

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập nhật: 26-08-2015 | 11:59:23

(BDO) Sáng 26-8, Đại hội (ĐH) Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ngày làm việc thứ II và phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và 300 đại biểu tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Từ (hàng trước, bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ TX Bến Cát nhiệm kỳ  2015-2020

Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI đã bầu Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy và các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh giữ chức Bí thư Thị ủy; đồng chí Huỳnh Văn Nghe và đồng chí Trương Tấn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy.

ĐH cũng đã bầu đoàn Đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Đảng bộ TX Bến Cát nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt ĐH

ĐH cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với các mục tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (theo giá so sánh tăng từ 8,7%- 10,7%) theo giá thực tế là 21% - 23%, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 17 - 19%, dịch vụ tăng từ 30 - 32%, nông nghiệp tăng từ 2 - 3%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp chiếm 78%, dịch vụ 21,5%; nông nghiệp 0,5%. GDP bình quân đầu người đạt trên 128 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm là 16%. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100% ở thành thị, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8% ở nông thôn. 100% xã, phường duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Xây dựng trường chuẩn quốc gia: đạt 75%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 95%. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50% trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 600 đảng viên.

Phát biểu bế mạc ĐH, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát khóa XI nhấn mạnh: Qua 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Để thực hiện hoàn thành, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả cao nhất, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TX.Bến Cát cùng nhau chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên