Bế mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 15 tại Senegal

Cập nhật: 01-12-2014 | 09:49:44

Ngày 30-11, Hội nghị Cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 15 tại Dakar (Senegal) đã kết thúc với việc thông qua Tuyên bố Dakar và nhiều nghị quyết quan trọng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại lễ bế mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với chủ đề "Phụ nữ và thanh niên trong Cộng đồng Pháp ngữ: động lực của hòa bình, chủ thể của phát triển," trong hai ngày làm việc, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ngăn ngừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng, xung đột trong không gian Pháp ngữ, đồng thời tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Các nhà lãnh đạo cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy vai trò và vị thế của Cộng đồng Pháp ngữ trên trường quốc tế, tăng cường sự đóng góp của Cộng đồng vào những vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như chống khủng bố, biến đổi khí hậu, dịch bệnh Ebola đang gây nhiều tổn thất và đe dọa sự ổn định tại một số nước khu vực Tây Phi.

Một điểm mới nổi lên tại Hội nghị Cấp cao lần này là các nhà lãnh đạo chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ.

Kết thúc hội nghị, các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên đã thông qua nhiều văn bản quan trọng mang tính định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới, từ các lĩnh vực hòa bình, an ninh, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, giáo dục, đến hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, như Tuyên bố Dakar, Khung chiến lược hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2015-2022, Chiến lược thanh niên Pháp ngữ. Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Chiến lược kinh tế Pháp ngữ, tạo cơ sở cho các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thông qua 9 nghị quyết về tình hình khủng hoảng, xung đột ở một số nước và khu vực, chống khủng bố, giáo dục và đào tạo, đa dạng văn hóa, du lịch, y tế, dịch bệnh Ebola.

Điểm mới là trong Nghị quyết về ngăn ngừa khủng hoảng, xung đột và củng cố hòa bình trong không gian Pháp ngữ, lần đầu tiên, các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ các nước Pháp ngữ đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông trong thời gian qua, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; hoan nghênh các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực.

Hội nghị đã bầu bà Michaëlle Jean làm Tổng Thư ký mới của Pháp ngữ thay ông Adbou Diouf hết nhiệm kỳ; kết nạp Mexico, Costa Rica và Kosovo làm quan sát viên, nâng tổng số thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ lên 80. Hội nghị cũng quyết định tổ chức Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 vào năm 2016 tại Madagasca.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nuớc Nguyễn Thị Doan làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Senegal, Tổng thống Cameroon, Tổng thống Mauritius, Hoàng thân Monaco, Thủ tướng Ai Cập, Thủ tướng lâm thời Tunisia, Bộ trưởng Ngoại giao Haiti và Tổng Thư ký Pháp ngữ để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong thời gian tham dự Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã đến thăm "Làng Pháp ngữ" và gian hàng trưng bày của Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính và Viễn thông Việt Nam (VNPT) chuẩn bị.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên