Becamex IDC ký kết hợp tác với Tập đoàn Philips Lighting về phát triển chiếu sáng bền vững 

Cập nhật: 25-10-2016 | 18:20:17

(BDO) Chiều 25-10, tại Bệnh viện Quốc tế Becamex đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển chiếu sáng bền vững làm tiền đề xây dựng đô thị thông minh Bình Dương giữa Becamex IDC, Đại học Quốc tế miền Đông (EIU) và Tập đoàn Philips Lighting (Hà Lan).

 Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải, hàng sau), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Marten Van Den Berg, Thứ trưởng Ngoại thương Bộ Ngoại giao; ông Simon Vander Burg, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Becamex IDC với Tập đoàn Philips Lighting (Hà Lan) về phát triển chiếu sáng bền vững

Tham dự lễ ký kết về phía Hà Lan có ông Marten Van Den Berg, Thứ trưởng Ngoại thương Bộ Ngoại giao Hà Lan; ông Simon Vander Burg, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, đại diện lãnh đạo thành phố Eindhoven, Tập đoàn Braint Port, Tập đoàn Philips Lighting; về phía tỉnh Bình Dương có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Becamx IDC; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Marten Van Den Berg (thứ 2 từ trái qua), Thứ trưởng Ngoại thương Bộ Ngoại giao Hà Lan

Trong khuôn khổ nội dung biên bản ghi nhớ, Philips Lighting sẽ cung cấp cho Becamex IDC 2.000 bộ đèn đường công nghệ LED tiên tiến, hiệu suất cao để lắp đặt các hệ thống chiếu sáng đường phố hiệu quả và hợp tác với Becamex IDC triển khai thí điểm một dự án chiếu sáng đường phố thông minh ứng dụng phần mềm CityTouch dành cho đèn đường.

Hai bên cũng thống nhất việc Philips Lighting sẽ hợp tác với EIU xây dựng ý tưởng cũng như cung cấp một phần quan trọng các thiết bị để xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu về khoa học chiếu sáng  Philips - EIU, đặt tại EIU. Bên cạnh đó, Philips thông qua đại học kỹ thuật Eindhoven (Hà Lan) cùng EIU xây dựng hoàn thiện giáo trình, đưa những kiến thức thực tiễn vào giảng dạy môn học kỹ thuật chiếu sáng của trường. Đây sẽ là vườn ươm mầm và đào tạo những kỹ sư có kiến thức tốt nhất về chiếu sáng, đáp ứng yêu cầu thị trường và xã hội hiện đại cũng như phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển Bình Dương hướng tới trở thành thành phố thông minh.

  Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Bệnh viện Quốc tế Becamex

 Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải, hàng sau), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Marten Van Den Berg, Thứ trưởng Ngoại thương Bộ Ngoại giao; ông Simon Vander Burg, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Miền Đông với Tập đoàn Philips Lighting (Hà Lan) về phát triển chiếu sáng bền vững. Ảnh: Xuân Thi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm khẳng định lễ ký kết là sự kiện nhằm tiếp tục thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, là dấu ấn quan trọng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển thành phố thông minh, tạo môi trường sống, học tập và làm việc tối ưu cho nhân dân Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng những nội dung ký kết hôm nay sẽ được triển khai thành công, làm nền tảng cho sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa Becamex IDC và Braint Port, Philips trong việc xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh.

XUÂN THI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên